3 anh em ruột bị khởi tố vì cưa đổ 2 cây gỗ nghiến cổ thụ

(PLO)- 3 anh em ruột ở Hà Giang cùng bị công an khởi tố vì chặt hạ hai cây gỗ nghiến cổ thụ để làm thớt bán kiếm tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-6, Công an huyện Quản Bạ (Hà Giang), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Hai bị can Vàng Ca Sĩ và Vàng Mí Lừ. Ảnh: CA

Hai bị can Vàng Ca Sĩ và Vàng Mí Lừ. Ảnh: CA

Những người này gồm Vàng Ca Sĩ (57 tuổi), Vàng Mí Lừ (35 tuổi) và Vàng Mí Sình (31 tuổi), là ba anh em ruột, cùng trú tại thôn Lùng Mười, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng huyện Quản Bạ phát hiện tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Lùng Mười có hai cây gỗ nghiến cổ thụ bị chặt hạ và cắt thành khúc.

Hiện trường hai cây gỗ nghiến cổ thụ bị chặt hạ. Ảnh: CA

Hiện trường hai cây gỗ nghiến cổ thụ bị chặt hạ. Ảnh: CA

Vào cuộc điều tra, công an xác định ba anh em nhà Vàng Ca Sĩ là nhóm nghi phạm đã cưa các cây gỗ nghiến, với mục đích cắt ra làm thớt để bán.

Kết quả kiểm đếm cho thấy số lượng gỗ các bị can đã cắt là gần 24 mét khối.

Gỗ nghiến là thực vật nằm trong Nhóm IIA theo quy định tại Nghị định số 06/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm