3 ca nhiễm COVID-19 ở TP.HCM đi khám được bệnh viện phát hiện từ đầu

Chiều 9-6, thông tin với báo chí, PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện (BV) Thống Nhất (TP.HCM), cho biết BV này vừa ghi nhận 1 trường hợp nhiễm COVID-19 đến khám.

“Người này lớn tuổi, tới khám trong tình trạng sốt, đau họng và tiêu chảy, lại có nhiều bệnh nền nên được khám tại khu sàng lọc nằm riêng biệt ngoài BV” - ông Thanh cho biết thêm.

Mẫu của trường hợp đi khám bệnh được mang xét nghiệm. Ảnh: MINH TÂM

Cho rằng trường hợp này có nguy cơ mắc COVID-19, BV đưa vào phòng cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết qua ghi nhận dương tính SARS-CoV-2. BV thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM và nhanh chóng chuyển trường hợp này tới BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị.

“Do BV tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng, chống dịch COVID-19 khi tiếp nhận bệnh nhân nên trường hợp nói trên không ảnh hưởng đến hoạt động của BV” – ông Thanh nói.

Tương tự, TS-BS Lê Thanh Chiến, Giám đốc BV Trưng Vương TP.HCM, cho biết BV này cũng ghi nhận 2 trường hợp nhiễm COVID-19 tới khám vào chiều 8-6.

“2 trường hợp nói trên là vợ chồng, đến khám trong tình trạng ho, sốt, đau họng. BV chủ động cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cả 2 dương tính với SARS-CoV-2” – ông Chiến nói.

Sau khi thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, 2 trường hợp nói trên được chuyển đến BV Điều trị COVID-19 Cần Giờ. “BV Trưng Vương vẫn hoạt động bình thường vì 2 trường hợp nhiễm COVID-19 được phát hiện và cách ly từ đầu” – ông Chiến cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm