3 điều sai của Solskjaer trong thất bại của MU

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (23-9), đội hình B của Manchester United đã nhận thất bại 0-1 trước đội hình B của West Ham United trên sân nhà Old Trafford ở vòng 3 Carabao Cup (League Cup hay EFL Cup).

Pha lập công duy nhất trong hiệp 1 của Manuel Lanzini là đủ giúp thầy trò HLV David Moyes phục thù thành công cho thất bại 1-2 trước chính MU chỉ cách đó vài ngày ở Premier League.

Trong màn tái đấu này, cả hai đội đã tạo ra đến 21 sự thay đổi nhân sự so với trận đấu trước với Jarrod Bowen là cầu thủ duy nhất đá chính trong cả hai trận vừa qua.

MU phải chia tay đấu trường League Cup ngay sau trận đầu tiên. ẢNH: MIRROR

Trong hiệp hai, MU đã cải thiện khả năng tấn công rất nhiều và buộc thủ môn Alphonse Areola phải làm việc hết công suất. MU tung đến 27 pha dứt điểm trong cả trận cùng tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội nhưng không ghi được bàn thắng nào.

Trong trận đấu mà Ronaldo thậm chí còn không có tên trong danh sách dự bị, MU bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương và đành nhìn đối thủ đi tiếp.

Dưới đây là 3 điều HLV Ole Gunnar Solskjaer đã sai dẫn đến thất bại cay đắng của Manchester United:

1- Lựa chọn sai lầm ở hàng tiền vệ

Solskjaer đã để Donny Van De Beek cùng Matic đá ở trung tâm hàng tiền vệ MU trong trận thua ngược Young Boys 1-2 ở Champions League. Và thật bất ngờ, chiến lược gia người Na Uy lại chọn cả hai đá cặp cùng nhau một lần nữa trong trận đấu với West Ham.

Và mọi thứ bắt đầu thật tồi tệ với việc dường như De Beek đã bỏ lỏng Lanzini trong bàn thắng duy nhất  trận ngay phút thứ 9. Cựu cầu thủ 24 tuổi của Ajax dường như không được thoải mái khi được xếp đá khá thấp cạnh Matic ở trung tâm hàng tiền vệ MU. 

Solskjaer để De Beek thi đấu quá thấp ở hàng tiền vệ MU. ẢNH: MIRROR

De Beek tỏ ra lạc lõng và như bị mắc kẹt ở tuyến giữa MU. Trước khi đội bóng của Solskjaer quyết định bỏ ra 40 triệu bảng mua De Beek, hầu hết các trận đấu của anh cho Ajax đều đóng vai trò tiền vệ số 8 hoặc số 10.

Tuy nhiên, Solsa vẫn kiên trì “training” De Beek như một phần của trục xoay tua ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Liệu Solsa có để De Beek thỏa sức vùng vẫy ở vị trí sở trường, giải phóng anh khỏi nhiệm vụ phòng ngự ở các trận đấu tới hay không thì còn phải chờ.

Nhưng De Beek cải thiện rất nhiều trong hiệp hai nhờ được đá cao hơn. Tiền vệ người Hà Lan đã thực hiện 1 đường chuyền hoàn hảo cho Greenwood nhưng cầu thủ trẻ này không thể có được bàn thắng sau nỗ lực đánh bại thủ môn Alphonse Areola bất thành.

2- Bộ tứ hậu vệ

Telles mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua của MU. ẢNH: GETTY

Alex Telles đã có trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới sau thời gian dài vắng bóng và đã không chơi bất cứ trận nào từ tháng 7 do chấn thương. Hậu vệ trái người Brazil này chính là cầu thủ mắc sai lầm lớn nhất trong bàn thua của MU.

Telles dễ dàng để Fredericks “xỏ kim” qua người rồi chuyền ngược lại cho Lanzini dứt điểm cận thành ghi bàn. Đó là khoảnh khắc tồi tệ của một cầu thủ đầy kinh nghiệm đã 28 tuổi như Telles, người không nên để Fredericks có “cuộc sống” dễ dàng đến vậy.

Trong khi đó ở cánh đối diện, Diogo Dalot thực hiện được một số quả tạt rất hứa hẹn nhưng hậu vệ người Bồ Đào Nha phải vật lộn với những pha chạy chỗ đầy thông minh của Arthur Masuaku bên phía West Ham.

Victor Lindelof và Eric Bailly dường như có vẻ lạc nhịp trong bàn mở tỉ số của West Ham khi họ chần chừ với quyết định theo sát Jarrod Bowen đang lao tới hay giữ vững lập trường cố cản phá đường chuyền vào của Fredericks.

Tuy nhiên, Telles chắc chắn không thể làm cho hai trung vệ của MU vừa ý và sai lầm của Telles đã trực tiếp khiến MU phải trả giá đắt khi bị loại khỏi cuộc chơi Carabao Cup.

3- Xáo trộn đội hình

MU thay toàn bộ đội hình so với trận trước đó gặp chính West Ham. ẢNH: GETTY

Ole Gunnar Solskjaer đã thay đổi toàn bộ đội hình MU trong cuộc tái đấu với West Ham khi trước đó vài ngày, “quỷ đỏ” thắng chính West Ham 2-1 ở Premier League.

Solsa thay toàn bộ 11 cầu thủ MU, còn David Moyes của West Ham chỉ thay… 10 người với Bowen vẫn được giữ lại nhưng hiệu quả từ sự thay đổi đội hình của họ là hoàn toàn trái ngược. Một tiền vệ phòng ngự chất lượng là rất cần thiết với MU lúc này khi West Ham tiếp tục khoét sâu vào vị trí trên.

Jadon Sancho vẫn chưa thể hòa nhập cùng MU dù được tạo cơ hội ra sân nhiều lần. Kể từ khi đến Old Trafford, Sancho chưa ghi bàn thắng và cũng chưa thực hiện bất cứ pha kiến tạo nào.

Cựu sao của Borussia Dortmund trị giá 73 triệu bảng Anh này thậm chí còn không có nổi một cú sút trúng đích nào suốt hơn 300 phút chơi cho MU kể từ đầu mùa giải.

Manchester United còn có Mason Greenwood trên băng ghế dự bị lúc đó, người đã có khởi đầu xuất sắc 3 trận ghi 3 bàn cho MU nhưng chưa có thêm pha lập công nào trong 2 trận gần đây. Solskjaer cho biết ông muốn giảm tải số phút thi đấu cho các cầu thủ chủ chốt Manchester United.

Nhưng rõ ràng, Manchester United cần ít nhất một người trong số đó để dẫn dắt đội nhà trong trận đấu với The Hammers. Solskjaer đã không làm điều đó với việc Ronaldo, De Gea, Maguire, Luke Shaw, Paul Pogba thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu, còn Bruno Fernandes chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị.

Solskjaer từ chối yêu cầu của Ronaldo
Solskjaer từ chối yêu cầu của Ronaldo
(PLO)- HLV Ole Gunnar Solskjaer ám chỉ rằng ông đã từ chối yêu cầu được ra sân của Cristiano Ronaldo trong trận Manchester United tiếp West Ham United ở Carabao Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm