3 năm qua chưa ai đánh bại được Hà Nội tại Hàng Đẫy

Hà Nội trận này vắng nhiều trụ cột. Ngoài Duy Mạnh, Đình Trọng đang dưỡng thương sau khi phẫu thuật thì mới đây hai vị trí tiền vệ trung tâm Moses và Quang Hải cũng bị chấn thương.

SL Nghệ An ra Hà Nội trong tư thế đội đang nằm trong tốp đầu khi có cùng 8 điểm với đội đầu bảng Sài Gòn, còn chủ nhà Hà Nội đang xếp thứ sáu với 7 điểm có được. SL Nghệ An cho thấy là đội bóng khó “giải mã” dù có những lúc lối chơi lệ thuộc rất nhiều vào Phan Văn Đức. Tuy nhiên, các vệ tinh quanh Đức và đặc biệt là nhiều cầu thủ trẻ của SL Nghệ An mùa này lại cho thấy sự trưởng thành rõ nét.

Vắng Moses, Hà Nội thiếu hẳn một cầu nối quan trọng để chuyển thể từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại. Đã thế cầu thủ có cái que trái khó chịu Nguyễn Quang Hải cũng không thể có mặt khiến tuyến giữa Hà Nội rất chông chênh.

Có nhiều yếu tố thuận lợi cho đội khách SL Nghệ An hôm nay khiến Hà Nội phải thua trên sân nhà Hàng Đẫy mà ba năm qua chưa đội nào làm được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm