3 nhân vật đối lập Belarus không mất tích mà trốn sang Ukraine

Lực lượng biên phòng Belarus phát hiện ba thành viên trong Hội đồng Điều phối của phe đối lập nước này đang tìm cách trốn sang Ukraine sau khi ba người này được báo mất tích chưa đầy một ngày trước đó, hãng thông tấn Belarus BelTA đưa tin.

Ba nhân vật đối lập là ông Anton Rodnenkov, ông Ivan Kravtsov và bà Maria Kolesnikova bị phát hiện đang "cố gắng rời khỏi lãnh thổ Belarus thông qua tuyến đường quốc tế Aleksandrovka ở biên giới Belarus-Ukraine". Thông tin này được ông Anton Bychkovsky, đại diện Ủy ban Biên giới quốc gia Belarus, thông báo khoảng 4 giờ sáng 8-9 (giờ địa phương, tức 8 giờ sáng theo giờ Việt Nam).

Chính quyền Minsk coi hành vi của ba người này là vượt biên trái phép. Hai ông Rodnenkov và Kravtsov đã trốn thoát và sang phần lãnh thổ của Ukraine, trong khi bà Kolesnikova bị bắt lại.

Phe đối lập Belarus chưa có bình luận về thông tin mà BelTA vừa công bố. 

Ông Anton Rodnenkov, bà Maria Kolesnikova và ông Ivan Kravtsov (theo thứ tự từ phải sang trái). Ảnh: GOMEL NOVOSTI/FACEBOOK

Ông Bychkovsky cho biết "ông Rodnenkov, Kravtsov và bà Kolesnikova đã qua chốt biên phòng trên một chiếc BMW và hướng về Ukraine. Tuy nhiên, khi nhìn thấy lực lượng biên phòng, chiếc xe đột ngột tăng tốc, gây ra mối đe dọa đối với một sĩ quan biên phòng".

"Bà Kolesnikova xuất hiện bên ngoài chiếc xe. Trên thực tế, bà này bị đẩy ra khỏi xe trong khi chiếc xe tiếp tục di chuyển về phía Ukraine" - ông Bychkovsky giải thích.

Ông Bychkovsky cũng cho biết lực lượng biên phòng Belarus đã điều thêm lực lượng đồn trú và tăng cường kiểm soát ở đoạn biên giới nói trên.

Trước đó, trong ngày 7-9, truyền thông Belarus đưa tin bà Kolesnikova bị một nhóm người đeo mặt nạ "bắt cóc" trong sáng cùng ngày. Hai ông Rodnenkov và Kravtsov cũng được báo cáo biến mất ngay sau đó.

Bà Sviatlana Tsikhanouskaya - thủ lĩnh phe đối lập Belarus, người đang lánh nạn tại nước láng giềng Lithuania - cáo buộc chính quyền Minsk đã bắt giữ ba đồng minh của bà để "hăm dọa" và "phá hoại hoạt động của Hội đồng Điều phối", theo hãng thông tấn Nga TASS.

Hội đồng Điều phối trong nước cũng cáo buộc chính quyền Tổng thống Alexander Lukashenko đứng đằng sau vụ "bắt cóc" này.

Tuy nhiên, chính quyền Minsk ngay lập tức bác bỏ cáo buộc. Cảnh sát cũng đã bắt đầu điều tra về vụ mất tích của bà Kolesnikova.

Trong sáng 7-8, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas và Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cũng nhanh chóng thể hiện sự quan ngại trước sự biến mất của bà Kolesnikova.

Berlin và London kêu gọi chính quyền ông Lukashenko phải có trách nhiệm tìm ra bà Kolesnikova và đe dọa trừng phạt nếu vụ việc diễn biến xấu đi. 

Ảnh chụp màn hình đoạn video của ông Ivan Kravtsov được BelTA chia sẻ trên Telegram.

Trước khi có thông tin về vụ vượt biên trái phép này, BelTA đã chia sẻ trên mạng xã hội Telegram một đoạn video cho thấy ông Kravtsov thông báo về quyết định trốn khỏi Belarus.

"Tôi đã quyết định rời khỏi đất nước này. Và ngay lúc này, chúng tôi - bao gồm bà Kolesnikova - sẽ vượt qua biên giới Belarus và sẽ rời đi trong thời gian thích hợp" - ông Kravtsov nói trong video.

Những diễn biến mới liên quan tới ba nhân vật đối lập kể trên càng làm tình hình ở Belarus thêm xáo trộn.

Các cuộc biểu tình kéo dài sau khi kết quả cuộc bầu cử tổng thống được công bố hồi đầu tháng 8. Ông Lukashenko tái đắc cử với số phiếu áp đảo nhưng phe đối lập cáo buộc gian lận bầu cử và không công nhận kết quả kiểm phiếu.

Các nhân vật đối lập Belarus thường xuyên cáo buộc chính quyền Minsk gây ra mối đe dọa cho bản thân và gia đình của mình. 

Nhiều nhân vật đối lập Belarus mất tích
Nhiều nhân vật đối lập Belarus mất tích
(PLO)- Một nhóm người đeo mặt nạ đã bắt cóc nhân vật đối lập hàng đầu của Belarus – bà Maria Kolesnikova ở thủ đô Minsk sáng 7-9. Hai đồng minh của bà cũng biến mất sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm