3 siêu dự bị của Indonesia gây khó cho tuyển Việt Nam

(PLO)- 3 siêu dự bị của tuyển Indonesia có thể được trao cơ hội và gây khó cho tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu sắp tới giữa hai đội tại Asian Cup.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Bola (Indonesia) đã chỉ ra 3 siêu dự bị trong đội hình tuyển Indonesia có thể giúp hàng công của họ mạnh hơn và gây khó cho tuyển Việt Nam. Đội tuyển Indonesia đã thi đấu trận đấu đầu tiên ở bảng D Asian Cup 2023. Đáng tiếc, trận đấu diễn ra vào tối 15-1 đã không có kết thúc tốt đẹp cho Đội Garuda, Bola bình luận.

Tuyển Indonesia phải nhận thất bại trên sân Ahmad Bin Ali, Al Rayyan, Qatar. Đội bóng của Shin Tae-yong đã thua với tỷ số 1-3 trước đội tuyển Iraq. Indonesia không nên quá buồn sau thất bại, vì bây giờ, họ phải chuẩn bị cho trận thứ 2 ở vòng bảng Asian Cup 2023 gặp Việt Nam, Bola viết.

tuyen-viet-nam-indonesia-asian-cup.png
Bộ ba siêu dự bị này của tuyển Indonesia được tờ Bola đánh giá có thể tạo ra sự khác biệt trước tuyển Việt Nam. ẢNH: BOLA

Vào lúc 21h30 ngày thứ sáu 19-1, tuyển Indonesia sẽ chạm trán đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á là tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng D Asian Cup 2023. Trận đấu sẽ được tổ chức trên sân vận động Abdullah Bin Khalifa tại Qatar. HLV người Hàn Quốc của tuyển Indonesia, Shin Tae-yong có thể sẽ thay đổi đội hình trong trận gặp Việt Nam. Tờ Bola đã đưa ra gợi ý về 3 cầu thủ thú vị của Indonesia xứng đáng được HLV Shin Tae-yong trao cơ hội thi đấu.

Ramadhan Sananta

indonesia-asian-cup.png
Ramadhan Sananta ăn mừng chiến thắng của tuyển Indonesia trước Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 31. ẢNH: AP

Shin Tae-yong đã xếp Rafael Struick vào vị trí tiền đạo cắm khi đối đầu với đội tuyển Iraq. Tuy nhiên, Struick có vẻ thi đấu kém hiệu quả. Không ít lần tiền đạo trẻ của CLB Ado Den Haag tỏ ra bối rối trong việc đưa ra quyết định trước những tình huống quan trọng.

Vì thế, những tiền đạo khác cần được Shin Tae-yong trao cơ hội trước tuyển Việt Nam. Ramadhan Sananta, người có thể lực và sút xa tốt, có thể được trao cơ hội ra sân đối đầu với Việt Nam.

Ricky Kambuaya

asian-cup-tuyen-indonesia.png
Ricky Kambuaya của tuyển Indonesia. ẢNH: BOLA

Shin Tae-yong đã tin tưởng vào bộ đôi Ivar Jenner và Justin Hubner dẫn dắt hàng tiền vệ Indonesia khi đối đầu với Iraq. Sự hiện diện của Hubner để hỗ trợ tuyến sau của Garuda. Bây giờ, đối mặt với tuyển Việt Nam, Shin Tae-yong nên dũng cảm hơn để quyết định chơi tấn công nhiều hơn.

Và Justin Hubner có thể nhường chỗ cho người khác. Shin Tae-yong có thể thay thế Justin Hubner bằng Ricky Kambuaya. Tiền vệ của CLB Dewa United này có thể tạo nên sự ăn ý với Ivar Jenner ở hàng tiền vệ tuyển Indonesia.

Adam Alis

asian-cup-indonesia.png
Adam Alis có khả năng thực hiện các pha bóng cố định rất tốt. ẢNH: BOLA

Một cầu thủ khác mà Shin Tae-yong có thể trao cơ hội là Adam Alis. Tất nhiên có lý do tại sao Shin Tae-yong cần “thích” Adam Alis hơn Saddil Ramdani. Adam Alis chơi khá linh hoạt, cầu thủ của CLB Borneo FC Samarinda này có thể đá ở vị trí số 10 hoặc tiền vệ cánh trái. Adam Alis cũng có những “vũ khí khác” để cung cấp bàn thắng cho Indonesia, đó là khả năng thực hiện các tình huống cố định được đánh giá là khá tốt của anh.

Ở lượt trận đầu tiên bảng D Asian Cup 2023, tuyển Việt Nam đã thua Nhật Bản 2-4, còn tuyển Indonesia thua Iraq 1-3. Lượt trận thứ hai, Indonesia gặp Việt Nam, trong khi Nhật Bản đối đầu với Iraq. Sau lượt trận đầu tiên, Nhật Bản dẫn đầu bảng (3 điểm, hiệu số 4-2), Iraq xếp thứ hai (3 điểm, hiệu số 3-1), Việt Nam xếp thứ ba (0 điểm, hiệu số 2-4), còn Indonesia tạm đứng cuối bảng (0 điểm, hiệu số 1-3)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm