3 thí sinh xuất sắc nhất trúng tuyển Đại học Bách Khoa TP.HCM

(PLO)- Đây là năm đầu tiên trường Đại học Bách Khoa TP.HCM thực hiện phương thức xét tuyển kết hợp giữa thành tích học tập, hoạt động xã hội và năng lực ngoại ngữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-10, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023.

Tại đây, trường cũng chào đón 4.869 tân sinh viên vừa trúng tuyển trong đợt tuyển sinh năm 2022 vừa qua. Theo trường, đây là năm đầu tiên nhà trường thực hiện phương thức xét tuyển kết hợp giữa thành tích học tập, hoạt động xã hội và năng lực ngoại ngữ.

Do đó, các sinh viên trúng tuyển vào chương trình trong năm nay đều có năng lực học tập và trình độ tiếng Anh tốt. 100% tân sinh viên chương trình tiếng Anh đều đạt mức ngoại ngữ sơ tuyển tối thiểu, nhiều tân sinh viên đã có trình độ tiếng Anh đạt IELTS 7.0 trở lên. Đây là điều kiện thuận lợi để sinh viên có thể học tập và sinh hoạt trong môi trường quốc tế.

Tại buổi lễ, trường đã khen thưởng và trao học bổng cho ba tân sinh viên năm 2022 là thủ khoa, á khoa của trường và 14 sinh viên xuất sắc toàn diện các khóa.

Đáng chú ý, cả ba thủ, á khoa năm nay đều trúng tuyển vào khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính của trường. Trong đó, thủ khoa xét tuyển theo phương thức tổng hợp là sinh viên Phạm Tuấn Đạt. Em đồng thời là Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực đợt hai năm 2022 với 1.107/1.200 điểm, có tổng điểm tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 27.85, điểm học bạ là 83.4.

Á khoa xét tuyển theo phương thức tổng hợp là em Trần Như Mai Anh với điểm trúng tuyển là 95.14. Mai Anh cũng đồng thời là thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức với 1.086/1.200 điểm, điểm học bạ là 89.4.

Và thứ ba là em Nguyễn Hoàng Tú vì có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất với 29.8 điểm (chưa tính điểm ưu tiên). Hoàng Tú cũng thủ khoa khối A tại TP.HCM và là á khoa khối A toàn quốc.

Ba thủ khoa đầu vào được tuyên dương, khen thưởng tại Lễ khai giảng. Ảnh: P.ANH

Ba thủ khoa đầu vào được tuyên dương, khen thưởng tại Lễ khai giảng. Ảnh: P.ANH

Ngoài ra, đáng chú ý, theo trường, đây cũng là năm đầu tiên Trường Đại học Bách khoa có 21,58% tân sinh viên là nữ, trong khi mọi năm tỉ lệ nữ chỉ khoảng trên dưới 18%. Trong đó, ngành có tỉ lệ nữ cao nhất là Kỹ thuật Dệt, Công nghệ May (nhóm ngành) với 76,92%, kế tiếp là Quản lý Công nghiệp với 73,66%.

Chia sẻ cùng tân sinh viên tại buổi lễ, PGS.TS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng trường căn dặn các em rằng con đường học tập, rèn luyện phía trước hứa hẹn nhiều vinh quang nhưng không ít khó khăn, thử thách vì sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật trong thời đại số, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày một khắt khe hơn, đa dạng hơn, sức cạnh tranh cũng cũng khốc liệt hơn cả trong nước và quốc tế.

Do đó PGS.TS Phong mong muốn các tân sinh viên hãy trau dồi cả “trí và lực”, thật tốt, giúp các em suy nghĩ và hành động đúng. Các em hãy rèn luyện lối sống lành mạnh, hãy lựa chọn cho mình những môn thể thao phù hợp và kiên trì theo đuổi để có sức khỏe tốt nhất.

Đồng thời, các em phải nâng cao khả năng ngoại ngữ, trau dồi đạo đức, các kỹ năng trao đổi, học tập và làm việc để giúp các em sớm trở thành kỹ sư giỏi, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm