4 thanh niên 16 tuổi đâm chết một học sinh lớp 9 trước cổng trường

Ngày 20-2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa bắt giữ Lê Văn Chiến, Lý Văn Bi, Hồ Nhật Hào (cùng 16 tuổi, cùng ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) và Phạm Khánh Hưng (16 tuổi, ngụ thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) vì liên quan đến vụ án mạng khiến 1 nam sinh lớp 9 tử vong.

Hiện trường vụ án mạng thương tâm. Ảnh: LA

Nạn nhân là Phạm Gia H. (15 tuổi, ngụ xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) là học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng).

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên trưa 19-2, Chiến, Bi, Hào và Hưng đợi sẵn trước cổng trường để đánh H.

Khi H. vừa tan học ra tới cổng trường thì bị cả nhóm lao vào dùng hung khí đánh tới tấp, khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Thấy nạn nhân ngã gục, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Riêng H. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Chiều cùng ngày, Hào đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Tiếp đó, cơ quan công an đã bắt các thanh niên còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm