6 'lâm tặc' đánh 3 kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên bị khởi tố

(PLO)- Nhóm "lâm tặc" đã dùng dao, gậy gỗ, bình xịt hơi cay, súng tự chế chống trả lực lượng tuần tra Vườn quốc gia Cát Tiên để tẩu thoát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam sáu người để điều tra về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Sáu bị can này gồm Trần Văn Tuấn, Nguyễn Văn Lộc, Trần Văn Trường, Trương Văn Danh (cùng ngụ huyện Tân Phú); Đinh Văn Hùng, Lâm Anh Tuấn (cùng ngụ Lâm Đồng).

Sáu bị can tại công an. Ảnh: CA
Sáu bị can tại công an. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 2-3, tổ tuần tra gồm chín cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm vườn quốc gia Cát Tiên đi tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng theo kế hoạch.

Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, tại địa phận Tiểu khu 42 vườn quốc gia Cát Tiên (thuộc xã Đak Lua, huyện Tân Phú), tổ tuần tra phát hiện một nhóm người săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nên ngăn chặn.

Lúc này, nhóm "lâm tặc" đã dùng dao, gậy gỗ, bình xịt hơi cay, súng tự chế chống trả gây thương tích cho lực lượng tuần tra để tẩu thoát.

Hậu quả khiến ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Trưởng Trạm kiểm lâm Cơ động; ông Chìu Văn Hai, kiểm lâm viên Trạm kiểm lâm Cơ động và ông Lương Văn Bào, kiểm lâm viên của Trạm kiểm lâm Núi Tượng bị thương nặng.

Những thành viên khác của tổ tuần tra cũng bị thương nhẹ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tân Phú đã tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt những người gây án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm