6 tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết Tự hào hàng Việt năm 2023

(PLO)- Theo ban tổ chức cuộc thi, những tác phẩm đoạt giải đã chuyển tải sâu sắc, rõ nét thông điệp yêu hàng Việt, tự hào về hàng Việt.

Ngày 6-10, Báo Người Lao Động phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết Tự hào hàng Việt năm 2023.

Ban tổ chức cho biết, trong khoảng 170 tác phẩm gửi về có 42 tác phẩm chất lượng được chọn đăng, sau đó chọn ra 18 tác phẩm vào chung khảo.

Kết quả có sáu tác phẩm xuất sắc đoạt giải gồm một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và ba giải khuyến khích.

giai-nhat.jpg
Tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi viết Tự hào hàng Việt năm 2023.

Cuộc thi bắt đầu từ 6-7 đến 15-9 với các tuyến chủ đề nội dung là tình cảm đối với hàng Việt, mua sắm thời nay, nội trợ thông minh, món ngon mẹ nấu...

Các bài viết mang tinh thần cổ vũ, vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm về mua đồ ngon, tiết kiệm bảo đảm chất lượng… góp phần nâng cao nhận thức, tạo động lực cho người tiêu dùng Việt sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước cũng như lan tỏa niềm tự hào về doanh nghiệp Việt, hàng Việt.

Theo ông Dương Văn Quang, Phó Tổng biên tập báo Người Lao động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của bạn đọc TP.HCM và các tỉnh, thành cũng như ở nước ngoài.

Các bài viết có nội dung phong phú, hấp dẫn. Từ giới thiệu những sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, hương vị đặc biệt, thơm ngon như muối hồng Bạc Liêu, kẹo dừa Bến Tre… đến miêu tả những món ăn dân dã như bánh đúc, bánh mì hấp, canh rau tập tàng để nhắc nhớ đến bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương.

Có thể nói, với cách kể chuyện lôi cuốn, ngôn phong rành mạch, những tác phẩm đoạt giải đã chuyển tải sâu sắc, rõ nét thông điệp yêu hàng Việt, tự hào về hàng Việt.

“Dù đoạt giải hay không, mỗi tác phẩm gửi về dự thi đều chứa đựng tình cảm, lòng tự hào dân tộc của tác giả đối với những sản phẩm được sản xuất từ bàn tay, khối óc người Việt . Điều này thắp lên niềm tin hàng Việt ngày càng đa dạng, chất lượng đẳng cấp quốc tế và sẽ được tô đậm dần trên bản đồ hàng hóa thế giới” - ông Quang nhấn mạnh.

Danh sách tác phẩm đoạt giải:

Giải nhất 10.000.000 đồng, tác phẩm Nhớ lần dìu ngoại đi siêu thị-Tịnh Vũ

Giải nhì 7. 000.000 đồng, tác phẩm Bóng hình quê hương-Ngọc Hân

Giải ba: 5.000.000 đồng, tác phẩm Tôi yêu và tự hào hàng Việt –Văn Thanh

Giải khuyến khích 3.000.000 đồng: tác phẩm Người đàn ông ngoại quốc và tình cảm với sản phẩm thủ công Việt-Nguyễn Đức Kiên; Những kỷ niệm đong đầy –Tuyết Nhung; Tôi chọn kinh doanh các sản phẩm Việt Nam-Ngô Thị Hoa Đẹp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm