66 trận đấu trong 322 ngày của tiểu tướng quái kiệt Pedri

Tài năng 18 tuổi Pedri đã xuất trận ở Olympic Tokyo trong 90 phút thư hùng với Ai Cập hòa không bàn thắng. Chỉ 16 ngày sau khi Tây Ban Nha rời khỏi Euro 2020 với thành tích vào đến bán kết với danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải, Pedri đã đến sân cỏ tại Thế vận hội cho trận đấu thứ 66 của mình trong 322 ngày.

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã gạt bỏ sự phản đối của Barcelona và HLV Ronald Koeman về việc đưa tài năng trẻ của họ vào đội hình của ông Luis de la Fuente cho chiến dịch Olympic ở Nhật Bản. Nó trái ngược hoàn toàn với sự vắng mặt của tiền đạo người Ai Cập Mohamed Salah, tiền đạo không được Liverpool nhả ra, bất chấp anh có ý định tham gia Thế vận hội.

Pedri đá liên tục trong màu áo các đội tuyển Tây Ban Nha từ giải U-21 châu Âu cho đến tuyển quốc gia tại Euro và Olympic. Ảnh: CGI.

Tây Ban Nha giành huy chương vàng năm 1992 tại đấu trường Olympic Barcelona khi đánh bại Ba Lan 3-2 trong trận chung kết. La Roja cũng đã đoạt huy chương bạc tại Olympic Sydney 2000 sau khi thua Cameroon trên chấm phạt đền, nhưng họ đã không lọt vào trận chung kết kể từ sau lần đó, nên rất khát khao tìm lại kỷ niệm xưa.

Pedri là một trong 6 thành viên của đội hình Tham dự Euro 2020 của Tây Ban Nha tại Tokyo. Thủ môn Unai Simon của Athletic Bilbao cũng ra sân mọi trận đấu, và tương tự là tiền đạo Mikel Oyarzabal của Real Sociedad. Đồng đội khác của Pedri như hậu vệ Eric Garcia, Pau Torres của Villarreal và tiền đạo Dani Olmo của RB Leipzig cũng góp mặt. Tất cả đều tốt cho Tây Ban Nha nhưng lại không tốt cho Barcelona với những lời cầu xin nghỉ ngơi cho Pedri.

Trong màu áo CLB, Pedri đã ra sân 52 lần trong mùa giải 2020-2021. Cầu thủ sinh ra ở Tenerife cho thấy mình là mục tiêu chú ý trong trận mở màn Olympic Tokyo khi gặp Ai Cập, với hai hậu Akram Tawfik và Emam Ashour luôn theo kèm chặt Pedri.Cả hai ra sức hạn chế tầm ảnh hưởng của Pedri và khiến anh chơi bóng thật khó khăn. Hơn nữa, Pedri gặp thách thức mới khi chơi bên dưới tiền đạo Dani Ceballos và phía dưới cố gắng tỉa bóng dài lên cho anh thì đây là một câu chuyện khó.

HLV Koeman lo lắng cho học trò cưng của mình kiệt sức. Ảnh: CGI.

Cũng may sau 3.526 phút chơi cho Barcelona và 14 trận cho Tây Ban Nha, bao gồm ba trận liên tiếp đá hiệp phụ tại Euro, nhưng sự mệt mỏi của Pedri gần như không có. Sự di chuyển và tầm nhìn của Pedri dường như sắc bén hơn bao giờ hết khi anh có mặt ở nhiều điểm nóng và kiến tạo nhiều cơ hội cho đồng đội trong trận hòa không bàn thắng Ai Cập trên đất Nhật.

Olympic Tây Ban Nha còn hai trân với Argentina và Úc, nghĩa là cuộc cạnh tranh cho tấm vé đi tiếp sẽ rất cực khổ. Chưa kể đội trưởng Dani Ceballos đã gặp một chấn thương khá nghiêm trọng ở gần cuối hiệp một.

Vắng đi chân sút số một, sự liên kết giữa các tuyến Tây Ban Nha lẫn khả năng ghi bàn sẽ giảm đi và gây ra trạng thái hồi hộp hơn cho các tuyển thủ xứ bò tót. Nó đặt thêm gánh nặng lên vai Pedri khiến cầu thủ 18 tuổi nhọc nhằn và mất sức nhiều hơn, trước khi trở lại Barcelona.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm