7 ngày đá 4 trận, giải U-23 Đông Nam Á hành xác các cầu thủ

(PLO)-  Nhìn vào lịch đấu giải U-23 Đông Nam Á, những nhà làm chuyên môn không tránh được sự ngao ngán những nhà tổ chức buộc các cầu thủ trẻ phải thi đấu với mật độ dày nhất thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ nhìn vào lịch thi đấu của đương kim vô địch U-23 Đông Nam Á, Việt Nam (VN) chắc chắn ai cũng lắc đầu bởi cứ đá một trận nghỉ một ngày rồi lại đá tiếp. Nói như các chuyên gia bóng đá thì nhìn vào lịch đấu cũng đủ biết những nhà làm bóng đá không quan tâm đến chất lượng, đến sức khỏe và khả năng hồi phục của các cầu thủ.

Các cầu thủ U-23 Việt Nam cứ nghỉ một ngày lại đá một trận thì không thể nào đảm bảo chất lượng được. Ảnh: ANH THỎA

Các cầu thủ U-23 Việt Nam cứ nghỉ một ngày lại đá một trận thì không thể nào đảm bảo chất lượng được. Ảnh: ANH THỎA

Ngay sau khi xem lịch thi đấu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, không chỉ ban huấn luyện mà các nhà chuyên môn đều giật mình với thời gian nghỉ sau mỗi trận của U-23 VN. Các cầu thủ rõ ràng không có thời gian để hồi phục tích cực khi gặp U-23 Lào ngày 20-8, nghỉ đúng một ngày xong lại gặp U-23 Philippines ngày 22-8. Nếu vào bán kết thì nghỉ một ngày xong 24-8 lại thi đấu rồi 26-8 lại tiếp tục tranh chung kết hoặc tranh hạng ba.

Chỉ với bảy ngày mà thi đấu bốn trận thì rõ ràng hành xác các cầu thủ rồi chứ không còn là ủng hộ, là đầu tư cho bóng đá trẻ phát triển vì trên thế giới chẳng có đội bóng nào đá giải mà một tuần thi đấu bốn trận cả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm