8 ngôi sao bị Sir Alex Ferguson đuổi khỏi MU

Huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson, 79 tuổi là HLV xuất sắc nhất trong lịch sử Premier League.

Tại đội chủ sân Old Trafford, Sir Alex Ferguson đem về vô số danh hiệu, nổi bật là 13 Premier League và 2 Champions League. Sir Alex Ferguson là ông thầy giàu tình cảm nhưng cũng nổi tiếng nghiêm khắc với biệt danh “ngài máy sấy tóc” đã đi vào giai thoại.

Ferguson không ngại đuổi những ngôi sao xuất sắc nhất MU. ẢNH: DAILY STAR

Chiến lược gia người Scotland luôn đặt lợi ích của đội bóng và sự kỷ luật lên trên hết và sẵn sàng đuổi cổ nhiều cầu thủ không còn có ích cho MU hay hiềm khích với ông, cho dù đó có là ngôi sao. Những ngôi sao như David Beckham, Roy Keane, Jaap Stam hay Ruud Van Nistelrooy đều rời khỏi MU theo cách như vậy.

Dưới đây là danh sách 8 cầu thủ MU bị Sir Alex Ferguson thẳng tay đem bán:

1-  David Beckham

Beckham là cái tên nổi tiếng nhất rời MU vì mâu thuẫn với Sir Alex. ẢNH: GETTY

Beckham là cầu thủ nổi tiếng nhất trong danh sách này. Anh là cầu thủ thuộc thế hệ vàng 1992 khoác áo MU vào những năm 1990, đầu những năm 2000. Beckham có vai trò rất lớn trong hành trình giành cú ăn ba lịch sử gồm Champions League, Premier League và FA Cup vào năm 1999 của MU.

Với việc Beckham không chuyên tâm vào bóng đá kể từ sau cuộc hôn nhân với Victoria Beckham, Ferguson cảm thấy Beckham không thể đóng góp nhiều cho MU nữa. Đỉnh điểm mâu thuẫn giữa hai thầy trò là vụ “chiếc giày bay”. Sir Alex giận dữ đá thẳng chiếc giày vô tình trúng đầu Beckham trong phòng thay đổ của MU sau thất bại trước Arsenal vào năm 2003.

Mùa hè năm đó, Sir Alex Ferguson bán Beckham sang Real Madrid. Sau đó Beckham bôn ba qua nhiều CLB khác như AC Milan, PSG và sang Mỹ đá giải MLS. Beckham hiện là chủ tịch CLB Inter Miami đá giải nhà nghề Mỹ (MLS).

2-  Ruud Van Nistelrooy

Nistelrooy cũng chia tay MU vì cái tên quá lớn. ẢNH: MIRROR

Ruud Van Nistelrooy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất dưới thời Sir Alex. Những tháng cuối cùng của tiền đạo người Hà Lan tại MU diễn ra theo cách kỳ lạ với vô số câu hỏi được đặt ra.

Không hiểu vì sao mà Sir Alex Ferguson không trọng dụng Nistelrooy. Anh ngồi ghế dự bị trong trận chung kết League Cup 2006 và tiếp tục mãi đủng quần ở khu vực kỹ thuật đội bóng cho đến cuối mùa giải.

Sir Alex từng giải thích lí do là bởi hiệu suất kém cỏi của Nistelrooy trong các trận cầu lớn. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ MU sau này tiết lộ Nistelrooy chèn ép đàn em Cristiano Ronaldo nên Nistelrooy bị Sir Alex Ferguson bán sang Real Madrid vào năm 2006.

3- Paul Ince

Paul Ince đến Inter Milan năm 1995. ẢNH: GETTY

Mối quan hệ giữa Ferguson và Paul Ince được đồn đoán là có chút lạnh giá. Vì vậy, không nhiều người ngạc nhiên khi Ince rời MU đến Inter Milan vào năm 1995.

Ince từng đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở hàng tiền vệ MU, thậm chí anh là đầu tàu dẫn dắt MU đến chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, sau màn trình diễn thất vọng của Ince trong trận chung kết FA Cup trước Everton, Ferguson đã bán Ince sang Inter Milan.

4-  Andrei Kanchelskis

Sir Alex vẫn dõi theo từng bước đi của MU dù đã giải nghệ từ năm 2013. ẢNH: GETTY

Andrei Kanchelskis thường có những pha đi bóng bên hành lang cánh khiến fan MU phấn khích. Màn trình diễn của Kanchelskis trong các trận đấu lớn của MU là rất hay.

Tuy nhiên, có hai câu chuyện liên quan đến việc Kanchelskis rời MU vào năm 1995. Kanchelskis nói anh không được ra sân thường xuyên cho MU nữa nên muốn ra đi trong giai đoạn cuối sự nghiệp của mình.

Trong khi đó, trong cuốn tự truyện của Sir Alex, ông hé lộ Kanchelskis đòi hỏi bản hợp đồng béo bở hơn tại MU. Nó buộc Fergie phải bán Kanchelskis sang Everton.

5-  Jaap Stam

Việc Ferguson bán Stam cho Lazio vào năm 2001 là một cú sốc bởi trung vệ người Hà Lan khi đó vẫn là một trong những hậu vệ hay nhất thế giới. Càng sốc hơn khi Ferguson gọi điện thoại hẹn gặp Stam ở một cây xăng rồi thông báo bán Stam sang Lazio.

Nguyên nhân sâu xa của vụ việc có thể là do cuốn tự truyện của Stam phát hành khi đó. Trong cuốn tự truyện, Stam tiết lộ nhiều chuyện thâm cung bí sử tại MU, trong đó có việc MU dường như xúi giục Stam bỏ tập tại CLB PSV Eindhoven để đạt mục đích chuyển đến Anh thi đấu cho MU.

Sau này, Sir Alex thừa nhận bán Stam là một trong những sai lầm lớn nhất sự nghiệp của ông.

Stam nhận thông báo bị MU bán từ Sir Alex ở... cây xăng. ẢNH: GETTY

6- Roy Keane

Roy Keane là một trong những đội trưởng vĩ đại nhất lịch sử Manchester United. Keane nổi tiếng là cầu thủ có cái đầu nóng và thiếu kiềm chế cả trong sân lẫn ngoài đời. Các cầu thủ ở MU rất sợ uy quyền của Roy Keane, người có thể hét ra lửa với mọi cầu thủ của đội bóng.

Nhưng đó là điều có ích cho MU và nó không phải là lí do chính khiến Keane phải rời MU trong cay đắng. Ở giai đoạn xế chiếu của sự nghiệp, Keane trở nên nóng nảy mất kiểm soát. Anh chỉ trích lò đạo tạo trẻ MU quá tệ hại trước mùa giải mới. Không lâu sau, Keane lên truyền hình MUTV chỉ trích đồng đội sau trận thua 1-4 trước Middlesbrough.

Với một người vốn giữ kín chuyện nội bộ như Ferguson, ông không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc để Keane ra đi. Có thông tin cho rằng, mối quan hệ không tốt giữa Keane và trợ lý Carlos Queiroz cũng dẫn đến quyết định bán Keane của Sir Alex. Sau đó, Keane rời MU gia nhập CLB Scotland Celtic.

7- Carlos Tevez

Carlos Tevez đến MU trong một bản hợp đồng kéo dài chỉ 2 năm. Tiền đạo người Argentina nhanh chóng trở thành cầu thủ được yêu thích ở MU với lối chơi xông xáo đầy nhiệt huyết.

Nhưng sau 2 năm ở MU, Tevez bất ngờ không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với MU. Càng bất ngờ và sốc hơn khi Tevez quyết định gia nhập kình địch của MU là Manchester City vào năm 2009.

Tevez từ người hùng bỗng hóa Judas ở MU vì không còn được Sir Alex trọng dụng. ẢNH: GETTY

Nhiều thông tin cho thấy, Tevez mâu thuẫn với Sir Alex Ferguson nên “ngài máy sấy tóc” không muốn tiền đạo người Argentina ở MU nữa. Tevez được cho là trả thù MU bằng cách gia nhập chính đối thủ Man City. Tại Man City, Tevez giúp đội chủ sân Etihad vượt mặt MU 1 lần lên ngôi vô địch Premier League.

8- Gabriel Heinze

Thêm một cầu thủ Argentina nữa góp mặt trong danh sách này. Heinze thi đấu rất hay cho MU ở vị trí hậu vệ trái nhưng anh dần mất suất chính thức kể từ khi Patrice Evra đến đội chủ sân Old Trafford vào năm 2006.

Heinze muốn ra đi và MU sẵn sàng để Heinze rời đi miễn rằng đích đến của Heinze không phải là đối thủ Liverpool. Ferguson giữ vững lập trường này và mối quan hệ tốt đẹp giữa Heinze và ông thầy hoen ố từ đó. Heinz cuối cùng gia nhập Real Madrid.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm