AFC nói: Việt Nam lộ điểm yếu phòng ngự là Iraq trừng phạt ngay

(PLO)- AFC nói phòng ngự tuyển Việt Nam lộ điểm yếu là sẽ bị Iraq trừng phạt ngay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhận định trong bài viết trên website LĐBĐ châu Á (AFC) có vẻ thiên về Iraq là đội kèo trên, điều đó chẳng có gì sai. Bởi tuyển Iraq từng lên ngôi vô địch Asian Cup 2007, thứ hạng FIFA của họ cũng cao hơn, các tuyến trẻ cũng ấn tượng hơn Việt Nam.

AFC nói rằng, Iraq và Việt Nam là những đội từng vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2022. Với Việt Nam thì đó là thành tích lần đầu tiên làm được. Còn Iraq thì cả hai kỳ vòng loại World Cup gần nhất tức năm 2018 và 2022 thì họ đều có mặt ở giai đoạn ba.

Indo-Iraq-2.jpg
Lối chơi tấn công của Iraq (trắng) khiến Indonesia "đứng hình" tại Basra đêm 16-11. Ảnh: AFC

Thầy trò HLV Troussier của Việt Nam cũng thừa nhận Iraq hay hơn Việt Nam. Chiến lược gia Pháp của Việt Nam thích chấp nhận mình là kèo dưới để dễ cư xử với kèo trên khi làm chủ nhà.

Đã là “kèo dưới” đá sân nhà thì được phép chơi “khổ nhục kế”, phòng ngự dày đặc, chực chờ cơ hội phản công ăn bàn...

AFC cho rằng Iraq đánh bại Indonesia 5-1 tối 16-11 tại Basra là một chiến thắng ấn tượng.

Ali Jasim.jpg
"Ngòi nổ" của Iraq lại là ngôi sao tuổi 19- Ali Jasim (17). Ảnh: AFC

Đại diện Đông Nam Á, Việt Nam sẽ còn đối mặt và đối đầu với áp lực cực khủng khi chạm trán với Iraq dù chơi trên sân nhà, áp lực hơn nhiều lần so với trận đầu họ làm khách tại Rizal Memorial trước Philippines.

Cũng theo nhận xét của AFC thì đội bóng Tây Á có hàng công sắc nét, bén nhọn và nhạy cảm. Họ sẵn sàng trừng phạt tuyển Việt Nam nếu hàng phòng ngự Việt Nam lộ ra điểm yếu.

Tuyển Iraq thời HLV Jesus Casas lấy tấn công làm phòng ngự, họ có nhiều nhân tố giỏi để xây dựng một lối chơi giàu sức tấn công, mặt khác với HLV Jesus Casas đến từ Tây Ban Nha vốn là trợ lý của HLV Luis Enrique từ Barcelona đến tuyển Tây Ban Nha nên vị HLV này mang “gene” bóng đá tấn công, xây dựng lối chơi cầm bóng nhiều và luôn lấy tấn công làm phòng ngự.

Iraq cũng nổi trội hơn chủ nhà Việt Nam ở nhiều khía cạnh nên không có lý do gì Iraq chơi phòng ngự. Tuyển Iraq sở hữu những ngôi sao tấn công như tiền vệ tuyển thủ 19 tuổi Ali Jasim, Bashar Rasan, Youssef Amyn, Al Al Hamadi...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm