AFF Cup 2021 sẽ đá tập trung vào cuối năm nay

Do đại dịch COVID-19 bùng phát đợt thứ ba quá phức tạp ở khu vực Đông Nam Á nên số phận của AFF 2020 liên tục thay đổi.

Theo thông tin mới nhất, Chủ tịch Khiev Sameth nhận định, AFF Cup 2021 có thể diễn ra chỉ tại một địa điểm (quốc gia) như những phiên bản đầu thay vì ở vòng bảng mỗi đội có hai trận sân nhà, hai trận sân khách, vào bán kết, chung kết đá sân nhà sân khách.

Ngoài ra thời điểm dự kiến có thể diễn ra giải AFF Cup 2021 là ngày 5-12-2021 đến ngày 1-1-2022.

Việt Nam là nhà đương kim vô địch AFF Cup. Ảnh: AFF

Những thông tin trên từ chính vị chủ tịch AFF đưa ra. Tuy nhiên tất cả chỉ là dự kiến mà thôi, còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh ở Đông Nam Á ra sao.

Ông Khiev Sameth cho biết: “AFF dự tính tổ chức giải đấu theo thể thức và lịch trình đầy đủ bao gồm các trận sân nhà - sân khách ở tất cả các giai đoạn. Chúng tôi thấy sự cần thiết phải khảo sát và chuẩn bị kĩ càng vì tác động của đại dịch COVID-19 toàn cầu.

Một phiên bản thay thế khác như sử dụng một địa điểm thi đấu tập trung cũng sẽ được tính đến. Vì sức khỏe và sự an toàn của các đội tuyển tham gia AFF Cup vẫn là ưu tiên hàng đầu khi chúng tôi xem xét các lựa chọn cho giải đấu”.

Ngày 10-8, AFF tiến hành bốc thăm và sẽ công bố những kế hoạch cụ thể, lẫn thể thức thi đấu ra sao. Trước đó là tháng 7, AFF sẽ công bố một số kế hoạch chi tiết dự trù.

Khi chưa có dịch bệnh COVID-19, AFF Cup 2020 theo lịch diễn ra từ ngày 23-11 đến 31-12-2020. Vì dịch bệnh, giải hoãn sang năm 2021 từ ngày 11-4 đến 8-5-2021. Bây giờ, giải chuyển sang cuối năm 2021 và “vắt sang” đầu năm 2022 và thi đấu tập trung, song cũng chỉ là kế hoạch mà thôi.

Lão tướng Anh Đức ăn mừng bàn thắng trong trận chung kết tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình. 

Đối tác thương mại của giải đấu, giám đốc điều hành Đông Nam Á của Sportfive - Malcolm Thorpe nhấn mạnh rằng tất cả các cơ quan hữu trách đang làm hết sức nhằm đảm bảo giải đấu được tổ chức an toàn và chắc chắn, có thể chào đón người hâm mộ đến sân.

Tính từ lần đầu tiên ra mắt năm 1996, Tiger Cup – thiền thân của AFF Cup đã 5 lần chứng kiến những cuộc đăng quang của đội tuyển Thái Lan (1996, 2000, 2002, 2014 và 2016). Singapore đã 4 lần vô địch giải đấu (1998, 2004, 2007, 2012) nhưng đều không thể vượt qua vòng bảng trong ba lần tổ chức gần đây.

Đội tuyển Việt Nam từng hai lần vô địch AFF Cup (2008 và 2018) dưới thời HLV Calisto và vị thuyền trưởng đương nhiệm Park Hang-seo, trong khi tuyển Malaysia chỉ mới một lần lên ngôi “vương” vào năm 2010.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm