AFF Cup đá từ 2022 sang 2023, đá dài hơn cả World Cup

(PLO)- Do cuối năm 2022 diễn ra vòng chung kết World Cup Qatar (từ ngày 20-11 đến 18-12) nên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) buộc phải điều chỉnh thời gian tổ chức AFF Cup khai mạc vào ngày 22-12-2022 và kết thúc vào ngày 22-1-2023...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Theo lịch trên thì sau khi World Cup kết thúc bốn ngày, trái bóng AFF Cup sẽ lăn trên các sân cỏ Đông Nam Á.

AFF Cup là giải đấu chỉ hai bảng có tổng cộng 10 đội nhưng thời gian kéo dài 30 ngày.

AFF Cup là giải đấu chỉ hai bảng có tổng cộng 10 đội nhưng thời gian kéo dài 30 ngày.

Lúc 14 giờ ngày 30-8, AFF sẽ tiến hành lễ bốc thăm hai bảng đấu AFF Cup 2022 tại Bangkok. AFF cũng đã tiến hành chia thành năm nhóm hạt giống dựa trên thành tích hai giải đấu gần nhất. Theo đó, nhóm hạt giống số 1 có đương kim vô địch Thái Lan và Việt Nam (vô địch AFF Cup 2018); nhóm 2 có Malaysia, Indonesia; nhóm 3 có Singapore, Philippines; nhóm 4 có Myanmar, Campuchia; nhóm 5 là đội Lào và đội thắng của cặp play off Đông Timor - Brunei.

Điều ngạc nhiên ở AFF Cup là giải đấu chỉ hai bảng có tổng cộng 10 đội nhưng thời gian kéo dài 30 ngày, dài hơn cả World Cup Qatar với 32 đội mà diễn ra có 28 ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm