Ai bắn hạ máy bay MH17 ở Ukraine?

Ngày 18-7 (giờ địa phương), hãng tin AFP cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một hộp đen của máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở làng Hrabove (miền Đông Ukraine). Lực lượng ly khai cũng thông báo tìm thấy một hộp đen và cho biết mọi bằng chứng sẽ được gửi cho Nga.

Chiếc máy bay bị nạn được xác định đã khởi hành từ sân bay Amsterdam Schiphol (Hà Lan) lúc 12 giờ 15 ngày 17-7, dự kiến hạ cánh ở sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) lúc 6 giờ 10 sáng 18-7.

Trung tâm kiểm soát không lưu Ukraine cho biết mất liên lạc với máy bay lúc 5 giờ 15 chiều 17-7 (tức 22 giờ 15 ngày 17-7 theo giờ Malaysia). Máy bay rơi ở làng Hrabove (thuộc huyện Shakhtarsk Raion, tỉnh Donetsk) cách biên giới Nga 50 km.

Lực lượng ly khai bắn rơi máy bay?

Ngày 18-7, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết Ukraine đã thu thập được bằng chứng cho thấy thủ phạm bắn rơi máy bay MH17 là lực lượng ly khai ở miền Đông.

Cơ quan mật vụ thông báo lực lượng ly khai bắn máy bay bằng tên lửa phòng không Buk do Nga cung cấp.

Hiện trường máy bay MH17 rơi ở làng Hrabove (miền Đông Ukraine). Ảnh: REUTERS

Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashenko giải thích máy bay MH17 bị bắn hạ bằng tên lửa Buk ở độ cao 10.000 m và trong đêm 17-7, lực lượng ly khai đã tuồn tên lửa Buk sang Nga.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết mật vụ Ukraine đã chặn được một cuộc điện đàm ngày 17-7. Theo điện đàm, chỉ huy Igor Bezler của lực lượng ly khai đã thông báo vụ bắn rơi máy bay cho Đại tá Vasyl Mykolaiovych Geranin làm việc trong một đơn vị tình báo quân đội Nga.

Chỉ huy Igor Bezler nói sau khi tiếp cận hiện trường thì mới biết đó là máy bay dân sự. Igor Bezler còn báo cáo có khoảng 200 người chết.

Theo báo New York Times Daily (Mỹ), tư lệnh lực lượng ly khai Igor Strelkov viết trên Facebook khoe các tay súng ly khai đã bắn rơi một máy bay quân sự Antonov-26 của không quân Ukraine. Tuy nhiên, thông tin này đã bị xóa sau khi tin máy bay MH17 bị bắn hạ xuất hiện.

Tuy nhiên, ngày 18-7, lực lượng ly khai ở Donetsk tuyên bố: “Dân quân ở Donetsk không có vũ khí nào có thể bắn hạ máy bay ở độ cao 10.000 m. Chúng tôi chỉ có hệ thống phòng không vác vai bắn rơi mục tiêu ở độ cao không quá 3-4 km”. Lực lượng ly khai cũng không có radar để theo dõi đường bay.

Trái lại, lực lượng ly khai khẳng định quân đội Ukraine đã bắn rơi máy bay dân sự để đổ lỗi Nga dính líu đến xung đột ở miền Đông Ukraine khi cung cấp tên lửa cho lực lượng ly khai.

Nga nói Ukraine phải chịu trách nhiệm

Hãng tin Itar-Tass (Nga) đưa tin ngày 18-7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bác bỏ cáo buộc của Ukraine nói Nga có liên quan trong vụ máy bay MH 17 bị bắn rơi. Ông kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập.

Phát biểu với báo chí khuya 17-7, Tổng thống Nga Putin nói: “Thảm kịch đáng lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nếu vùng đất này hòa bình và nếu chiến dịch quân sự (của Ukraine) không được tiếp tục ở khu vực đông nam Ukraine”.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo khu vực máy bay rơi nằm trong khu vực tiêu diệt của hai dàn tên lửa phòng không S-200 của Ukraine và ba dàn tên lửa tầm trung Buk-M1.

Bộ này cho biết suốt ngày 17-7, Nga đã phát hiện hoạt động radar của dàn tên lửa tầm trung Buk-M1 ở làng Styla cách Donetsk 30 km.

Giám đốc Cơ quan Quản lý vận tải hàng không Liên bang Nga Alexander Neradko cho biết vào thời điểm bị rơi, máy bay MH17 vẫn thuộc quyền kiểm soát của trung tâm không lưu thuộc TP Dnepropetrovsk (Ukraine), do vậy Ukraine phải chịu trách nhiệm.

LÊ LINH

Việt Nam gửi điện chia buồn

Hôm qua (18-7), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi điện chia buồn tới Quốc vương Malaysia Apdul Halim Mu’adzam Shah sau khi được tin chiếc máy bay MH17 gặp nạn tại Ukraina ngày 17-7.

Cũng trong ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện chia buồn tới người đồng nhiệm Malaysia Najib Tun Razak và Hà Lan Mark Rutte; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifa Hj Aman.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cũng cho biết VN hết sức đau buồn khi nhận được tin máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia gặp nạn khiến nhiều người thiệt mạng.

_________________________________________

298 người trên máy bay MH17 (283 hành khách, phi hành đoàn 15 người) theo thông báo vào sáng 18-7 của Bộ Giao thông Malaysia. Các nạn nhân thuộc các quốc tịch Hà Lan (189 người), Malaysia (44 người, trong đó có phi hành đoàn), Úc (27), Indonesia (12), Anh (9), Đức (4), Bỉ (4), Philippines (3), Canada (1), New Zealand (1). Còn bốn nạn nhân đang được xác định quốc tịch. Đến tối 18-7 lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 181 thi thể.

Hãng tin Interfax (Nga) dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Putin có thể là mục tiêu trong vụ máy bay MH17 rơi. Nguồn tin này cho biết chiều 17-7, theo lộ trình máy bay Ilyushin Il-96-300 chở Tổng thống Putin trở về từ Mỹ La tinh cũng bay giao cắt qua khu vực máy bay MH17 bị bắn rơi. Máy bay này có kích cỡ và màu sắc khá giống máy bay của hãng Malaysia Airlines. Tuy nhiên, trang tin Gazeta.ru (Nga) cho biết từ lâu Tổng thống Putin đã tránh bay qua không phận Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm