Sáng cùng ngày, lực lượng đặc nhiệm đã bắt đầu chiến dịch giải tán những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi biểu tình ngồi tại hai quảng trường Rabiya al-Adawiya và Nahda ở Cairo từ sáu tuần qua.
Tại điểm biểu tình lớn gần đền thờ Rabiya al-Adawiya, cảnh sát phong tỏa đường sá, sau đó bắn hơi cay vào người biểu tình. Máy bay trực thăng quần đảo phát loa kêu gọi ai về nhà nấy. Máy xúc tiến vào phá dỡ hàng rào dựng bằng gạch đá và bao cát. Lều trại bị đốt (ảnh).

Reuters đưa tin để tránh biểu tình bên ngoài Cairo, mạng lưới tàu hỏa dừng hoạt động. Các trục đường chính bị phong tỏa. Người phát ngôn của chính phủ tạm quyền đã phát biểu trên truyền hình ủng hộ chiến dịch giải tán biểu tình của cảnh sát.
Số thương vong hiện vẫn còn mâu thuẫn. Tổ chức Anh em Hồi giáo tuyên bố có hơn 2.000 người chết, 10.000 người bị thương. Bộ Y tế cho biết có 15 người chết và 179 người bị thương. Trong số người chết có con gái một thủ lĩnh Anh em Hồi giáo. Đài truyền hình Sky News của Anh xác nhận phóng viên Mick Deane, 61 tuổi trúng đạn thiệt mạng.
Dư luận quốc tế đồng loạt lên án cảnh sát Ai Cập sử dụng vũ lực giải tán biểu tình. Liên minh châu Âu, Pháp, Anh đã lên án cảnh sát. Đức kêu gọi ngăn chặn leo thang bạo lực ở Ai Cập. Thổ Nhĩ Kỳ nhận định tình hình ở Ai Cập có thể dẫn tới hỗn loạn. Qatar tố cáo cảnh sát Ai Cập trấn áp người vô tội không vũ khí. Iran lo ngại nội chiến bùng nổ ở Ai Cập.
D.THẢO