Ai có thể cạnh tranh giải The Best với Messi?

Ronaldo vừa lập công giúp Manchester United vượt qua vòng bảng Champions League. ẢNH: GETTY

Ngoài bộ ba trên, cuộc chiến còn có sự tham gia của cầu thủ thắng giải năm ngoái - Robert Lewandowski (Bayern Munich), tiền vệ kiến thiết của Manchester City - Kevin De Bruyne và bộ đôi của CLB Chelsea - N'Golo Kante và Jorginho.

Cùng với Messi, đội bóng chủ sân Công viên các hoàng tử còn có sự tham chiến của bộ đôi “sát thủ” Kylian Mbappe và Neymar. Tiền đạo của Real Madrid - Karim Benzema, tiền đạo Erling Haaland của Borussia Dortmund cùng có tên trong danh sách rút gọn được FIFA công bố.

Messi cùng hai mũi nhọn hàng công của PSG đều có tên trong danh sách rút gọn Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA. ẢNH: GETTY

Ở hạng mục bầu chọn HLV xuất sắc nhất, thuyền trưởng của Manchester City - Pep Guardiola, Thomas Tuchel (Chelsea) và HLV của Tottenham Hotspur - Antonio Conte được đề cử cho giải HLV nam. Cùng với đó là Hansi Flick của Đức và HLV Roberto Mancini của đội tuyển Ý, những người đã dẫn dắt “đội bóng Thiên thanh” đến chức vô địch Euro 2020. HLV Lionel Sabastian Scaloni giúp Argentina vô địch Copa America cũng có tên.

Về giải thưởng Thủ môn nam xuất sắc nhất của FIFA, các ứng cử viên bao gồm Alisson Becker (Liverpool), Edouard Mendy (Chelsea),  Kasper Schmeichel của Leicester City, Manuel Neuer (Bayern Munich) và nhà vô địch Euro của tuyển Ý Gianluigi Donnarumma.

Các cầu thủ nữ tại Super League thống trị các đề cử dành cho nữ với Vivianne Miedema (Arsenal), bộ đôi Lucy Bronze và Ellen White của Man City và bộ tứ của Chelsea gồm Sam Kerr, Magdalena Eriksson, Pernille Harder và Ji So-yun đều trở thành những ứng viên sáng giá.

Người đã dẫn dắt đội nữ Chelsea đến trận chung kết Champions League 2021 - Emma Hayes, được đưa vào danh sách rút gọn HLV nữ xuất sắc nhất FIFA cạnh tranh với đồng nghiệp người Anh Sarina Wiegman và HLV Beverly Priestman của Canada.

Messi đi bóng giữa vòng vây của các cầu thủ Nantes. ẢNH: GETTY

Giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA là danh hiệu hàng năm của Liên đoàn Bóng đá Thế giới dành cho nam và nữ cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới. Người chiến thắng là người dành được số phiếu bầu cao nhất từ các HLV trưởng và đội trưởng của các đội tuyển bóng đá quốc gia.

Khai sinh năm 1991, hai năm sau, giải thưởng mới được tiến hành trao cho các cầu thủ nữ. Kể từ mùa giải 2010-2011, giải thưởng được hợp nhất với Quả bóng vàng châu Âu thành Quả bóng vàng FIFA. Đến năm 2016, giải thưởng một lần nữa tách biệt thành tên gọi mới là FIFA The Best.

Những người chiến thắng sẽ được FIFA công bố và trao giải vào ngày 17-1. Cũng như giải quả bóng vàng, Messi và Lewandowski được xem là hai ứng viên nặng ký nhất giành The Best. Ronaldo dù có tên trong danh sách 11 cầu thủ rút gọn nhưng gần như không có cơ hội thắng giải.

Ronaldo khó cạnh tranh với Messi ở các giải thưởng cá nhân năm nay. ẢNH: GETTY

Ở hạng mục thủ môn, Mendy và Donnarumma là hai ứng viên sáng giá nhất. Mendy chơi cực hay ngay mùa đầu tiên chơi cho Chelsea và giúp họ vô địch Champions League. Trong khi đó, Donnarumma được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020 sau hành trình đăng quang giải đấu này cùng tuyển Ý.

Ở hạng mục HLV rất khó để chọn ra cái tên xuất sắc nhất khi họ ít nhất đều giành được 1 danh hiệu tại CLB hay đội tuyển. Nhưng những ứng viên sáng cửa thắng The Best nhất là Mancini (vô địch Euro 2020), Scaloni (vô địch Copa America) và Tuchel (vô địch Champions League).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm