Sáng 4-5, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder thông báo nửa đêm hôm trước đó, tại sân bay John F. Kennedy (New York), Cục Điều tra liên bang (FBI) đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi lái chiếc ôtô Nissan Pathfinder có vật liệu nổ đậu tại quảng trường Times Square tối 1-5.
Nghi can tên Faisal Shahzad, 30 tuổi, sinh trưởng ở Pakistan, nhập tịch Mỹ ngày 17-4-2009, đang sống tại bang Connecticut. Lúc bị bắt, nghi can đang chuẩn bị bay chuyến bay 202 của hãng hàng không Emirates sang Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất).
Nghi can từng đến Dubai nhiều lần, gần đây nhất là vào tháng 6-2009 và vừa trở về Mỹ hồi đầu tháng 4 sau năm tháng ở lại Pakistan. Cùng ngày, nghi can đã ra trình diện trong phiên tòa thủ tục ở Manhattan. Nhà nghi can đã bị khám xét.
Ảnh do hãng tin AP chụp lại từ máy quay an ninh: Chiếc Nissan Pathfinder đang chạy đến địa điểm đánh bom ở quảng trường Times Square tối 1-5.
FBI bắt giữ nghi can từ lời khai của chủ cũ chiếc Nissan Pathfinder có vật liệu nổ. Người chủ này sống ở bang Connecticut, cho biết rao bán xe trên mạng, sau đó bắt mối bán được xe cho một người đàn ông tầm 20-30 tuổi có ngoại hình giống người Tây Ban Nha hoặc Trung Đông mà không cần giấy tờ.
Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp chống khủng bố (gồm nhiều cơ quan do Bộ Tư pháp đứng đầu) đang tìm hiểu xem nghi can Faisal Shahzad có đồng bọn hay không và có tổ chức khủng bố nước ngoài nào hỗ trợ không.
Cảnh sát New York đang nghiên cứu một đoạn băng ghi hình khác (chưa công bố) do một du khách cung cấp quay cảnh một người đàn ông đang chạy tại hiện trường có chiếc Nissan Pathfinder chứa vật liệu nổ.
Sở Cảnh sát New York không loại trừ âm mưu đánh bom ở quảng trường Times Square có liên quan đến tổ chức Cách mạng Hồi giáo ở New York. Tổ chức này từng cảnh cáo Tập đoàn Viễn thông Viacom, nhà sản xuất bộ phim hoạt hình South Park có đoạn đả kích đấng tiên tri Muhammad.
Ông Younus Abdullah Muhammed, chủ trang web của tổ chức Cách mạng Hồi giáo, cho biết ông có mặt tại quảng trường Times Square lúc xảy ra sự việc nhưng không liên quan gì hết.
Sở Cảnh sát New York đã tăng cường thêm cảnh sát tuần tra, kiểm tra xe cộ và chuẩn bị thực hiện kế hoạch mang tên Chiến dịch canh gác. Theo kế hoạch, mọi xe cộ vào quận Manhattan sẽ được quét nhận dạng biển số và kiểm tra thân xe. Thiết bị an ninh (máy ghi hình, thiết bị cảm biến, phần mềm phân tích) sẽ được lắp đặt thêm khắp Manhattan.
Ngày 3-5, Tổng thống Obama đã gọi điện thoại hoan nghênh người bán dạo Duane Jackson đã có tinh thần cảnh giác cao và báo cáo nhanh chóng với cảnh sát.
Theo ông Barry Mawn (nguyên giám đốc FBI ở New York), thủ phạm âm mưu đánh bom New York có thể là phần tử thân kẻ thù của Mỹ ở nước ngoài, cá nhân/tổ chức khủng bố ở Mỹ hoặc nhân viên làm việc tại quảng trường Times Square bất mãn với công ty nên muốn trả đũa. Ông Kevin Barry từng làm việc trong đội phá bom New York nhận xét thủ phạm có thể là cá nhân riêng lẻ hoặc tổ chức khủng bố mới bởi thiết bị nổ không có đặc điểm nào để từ đó suy luận có liên quan đến các nhóm khủng bố đã biết. Thị trưởng New York Michael Bloomberg vẫn bác bỏ khả năng Al-Qaeda và Taliban có liên quan. |
ĐĂNG KHOA (Theo New York Times, Connecticut Post, AP)