Trước đó, báo chí loan tin tin tặc (hacker) Trung Quốc đã đột nhập vào mạng máy tính của các cơ quan quốc phòng và ngoại giao Ấn Độ.
Trước nay Ấn Độ đã ban hành nhiều lệnh cấm nhập khẩu thiết bị của Trung Quốc như cấm nhập khẩu thiết bị mạng tại vùng biên giới tranh chấp với Trung Quốc và Pakistan, cấm nhập khẩu thiết bị di động cầm tay không có số nhận dạng (IMEI) vì lo ngại khủng bố.
Cuối năm ngoái, Ấn Độ siết chặt hơn đối với khâu nhập khẩu thiết bị viễn thông từ nước ngoài. Trước khi nhập khẩu doanh nghiệp phải trình hồ sơ chi tiết về lô hàng cho Bộ Nội vụ và mọi khâu từ vận hành đến bảo trì phải do kỹ sư Ấn Độ đảm trách. Dù quy định trên không nhằm bất cứ quốc gia cụ thể nào nhưng trong thực tế, các cơ quan an ninh thường từ chối đơn nhập hàng từ Trung Quốc.
Ấn Độ có thị trường thiết bị di động đứng thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc (584 triệu người đăng ký sử dụng). Các nhà sản xuất Ấn Độ vẫn than phiền bị thiết bị viễn thông giá rẻ của Trung Quốc lấn lướt ngay trên sân nhà.
MINH NHỰT (Theo Financial Times, AP)