Bắt giữ con bạc để cướp tài sản

Ngày 19-1, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bảy người để điều tra về tội đánh bạc; bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Bảy bị can gồm: Đoàn Ngọc Long (27 tuổi), Đặng Thanh Hải (21 tuổi, cùng ngụ xã Bình Chánh), Dương Ngọc Thức (27 tuổi, ngụ xã Bình Nguyên), Nguyễn Văn Nam (23 tuổi), Nguyễn Đình Hùng (27 tuổi), Dương Hiển Khánh Long (22 tuổi) và nguyễn Hoàng Vũ (23 tuổi, cùng ngụ xã Bình Tú, huyện Thăng Bình).

Nhóm bị can bắt giữ người, cướp tài sản tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Qua điều tra, công an xác định, tháng 12-2020, trong lúc đánh bạc tại nhà nghỉ Lylamy (xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình), bảy bị can xảy ra mâu thuẫn nên đã khống chế, bắt giữ Võ Văng Đ. (47 tuổi), Võ Tấn Tr. (44 tuổi) Phạm Hoàng S. (26 tuổi, cùng ngụ huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và Trần Văn Th. (34 tuổi, ngụ huyện Hiệp Đức, Quảng Nam).

Sau đó, nhóm bị can đưa bốn người trên đến khu vực nghĩa địa, vắng người cướp một sợi dây chuyền vàng, một nhẫn vàng và một ô tô.

Tài sản cướp được nhóm bị can mang đi cầm cố với số tiền 80 triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm