Công an viên tra khảo bé gái 12 tuổi bầm tím mông

Ngày 30- 5, ông Nguyễn Xuân Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết xã đang đề nghị Công an huyện Kỳ Anh và Công an xã Kỳ Xuân vào cuộc làm rõ vụ việc em Nguyễn Thị Cẩm G. (12 tuổi, trú thông Trần Phú, xã Kỳ Xuân) bị tra hỏi có lấy 50 ngàn đồng của hàng xóm và bị bầm tím mông.

Nguyễn Thị Cẩm G. bị đánh bầm mông. 

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 27-5, bà Trần Thị Huyền (trú thôn Trần Phú) phản ánh với ông Nguyễn Song Thao - công an viên thôn Trần Phú (xã Kỳ Xuân) rằng gia định bị kẻ trộm vào trộm mất 50 ngàn đồng và nghi ngờ em G. là người lấy.

Ông Thao đã đến tra hỏi em G. “có lấy tiền của bà Huyền hay không?”. Em G. trả lời không lấy trộm tiền của bà Huyền.

Sau đó, em G. trở về thì gia đình phát hiện sau mông em G. bị bầm tím do bị đánh. G. còn kể bị tát vào vùng mặt.

Còn ông Thao cho hay đã dùng dây cao su đánh vào mông em G. để răn đe nhưng đã hơi “nặng tay”. Theo ông, G. có khai nhận lấy trộm tiền của bà Huyền để mua kẹo.

Gia đình đã đưa em G. vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh để điều trị.

Theo ông Lĩnh, em Giang bị bệnh thiểu năng trí tuệ, tính tình nhiều lúc không bình thường nên gia đình đã cho nghỉ học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm