Bị bắt vì tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2-12, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Bà Lê Thị Liên bị bắt giữ.

Trưa 28-11 tại bến sông Sê Pôn thuộc Bản Ka Túp (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện bắt quả tang một người Lào chạy đò máy chở hai người Việt Nam nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Lê Thị Liên (44 tuổi, trú tại Khóm Tây 9, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) là người tổ chức, môi giới cho hai người nói trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.  

Bộ đội biên phòng tỉnh này cho biết, đây là đường dây tổ chức, môi giới đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép hoạt động trong thời gian dài gây mất tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Lao Bảo củng cố tài liệu, chứng cứ khởi tố vụ án và sẽ bàn giao cho cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm