Cảnh sát kinh tế Bộ Công an phá nhiều vụ tham nhũng đặc biệt lớn

Ngày 8-7, Cục Cảnh sát kinh tế (C03, Bộ Công an) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021.

Báo cáo cho thấy C03 đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp trong phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Công tác điều tra, xử lý tội phạm đạt kết quả cao, theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, được coi là điểm nhấn trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: BCA

Theo đó, trong sáu tháng đầu năm 2021, toàn lực lượng Cảnh sát kinh tế khởi tố 2.345 vụ, 3.096 bị can; phát hiện, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đặc biệt lớn, có tính lan tỏa, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.

Điển hình như việc khởi tố hàng loạt vụ án trong lĩnh vực y tế tại Sở Y tế Cần Thơ, Sơn La, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai; triệt phá đường dây sản xuất hơn 11 triệu cuốn sách giáo khoa giả tại Hà Nội; triệt phá đường dây chuyển hàng nghìn tỷ đồng trái phép qua biên giới tại các tỉnh phía Nam; khởi tố hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty XNK Bình Dương…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn quốc đạt được.

Thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị lực lượng cần tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động đề ra các giải pháp phòng chống tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu; tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng và tình hình khó khăn do dịch bệnh COVID-19 để gia tăng hoạt động.

 Chỉ thị của Trung ương về thu hồi tài sản tham nhũng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm