Cháy ở trung tâm TP.HCM, sơ tán học sinh trường Ernst Thalmann

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 31-3, hỏa hoạn bùng lên từ khu vực phía sau quán cơm tấm trên đường Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. 

Hỏa hoạn bùng lên ở ngôi nhà trên đường Nguyễn Thái Học khiến khu vực náo loạn. Ảnh: NT

Thời điểm này nhiều người dân phát hiện đám cháy nên hô hoán, kêu cứu. Nhiều người huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận khống chế đám cháy.

Cảnh sát PCCC TP.HCM điều động nhiều xe nước, xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, chia nhiều hướng khống chế hỏa hoạn.

Cảnh sát PCCC nhanh chóng tiếp cận dập lửa. Ảnh: NT

Do lửa lớn nên lan sang các căn nhà lân cận, trong đó có các cửa  hàng điện thoại trên đường Nguyễn Thái Học và Trường cấp 3 Ernst Thalmann. Các học sinh được sơ tán ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Theo người dân, hỏa hoạn được cho là xuất phát từ khu vực phía sau một quán cơm tấm rồi lan rộng, uy hiếp các công trình lân cận. Ảnh: NT

Sau khoảng vài phút, hỏa hoạn cơ bản đã được khống chế, cảnh sát tiếp cận vào bên trong để dập lửa tàn.

Tuyến đường Nguyễn Thái Học đoạn qua hiện trường được phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản, làm sập mái ngói một căn nhà. Ảnh: NT

Đến hơn 14 giờ cùng ngày, công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, xử lý sự cố cháy.

Ban đầu, hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại nhiều tài sản bên trong.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.