Chở vợ về quê, tranh thủ buôn bán hơn 2200 viên thuốc lắc

Ngày 1-1, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC04) đã phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 đã bắt Đỗ Đức Kiểm (SN 1965, trú phường Đông Hải 1, quận Hải An) để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 10 giờ 40 phút sáng 26-12-2021, Đỗ Đức Kiểm đi xe ô tô chở vợ từ Hưng Yên về Hải Phòng tới khu vực số nhà 134 đường Phủ Thượng Đoạn, Kiểm dừng xe đưa cho vợ là Nguyễn Thị Hằng (SN 1984) cầm túi nilon bên trong có chứa hơn 2200 viên thuốc lắc xuống xe. Lập tức lực lượng công an và cảnh sát biển đã ập tới bắt giữ.

Đỗ Đức Kiểm bị bắt cùng số tang vật là hơn 2200 viên thuốc lắc màu xanh

Lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy thu giữ trên tay Hằng túi nilon bên trong có 3 túi đựng tổng cộng 2214 viên thuốc lắc dạng viên nén hình ngũ giác màu xanh (trọng lượng 974,45 gam), 1 túi xách có 33 triệu đồng, thu trên xe ô tô của Kiểm hơn 58 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Kiểm khai nhận trước khi về quê vợ ở Hưng Yên, Kiểm đã gọi điện cho 1 người ở Sơn La đặt mua 2000 viên thuốc lắc với giá 180 triệu đồng. Chiều 25-12, sau khi chở vợ con về quê ở Hưng Yên, Kiểm đi xe ô tô lên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng gặp người tên P. trả tiền và được P. trao cho túi nilon trong có chứa hơn 2200 viên thuốc lắc.

Sáng 26-12, khi Kiểm chở vợ từ Hưng Yên về tới khu vực ngay gần nhà ở đường Phủ Thượng Đoạn thì bị công an và cảnh sát biển phục kích bắt quả tang. Công an thu giữ hơn 2200 viên thuốc lắc trên tay vợ Kiểm tuy nhiên vợ Kiểm không biết túi đó chứa chất ma túy, không biết việc Kiểm mua bán ma túy...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm