Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỉ đồng

Ngày 13-7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng cho hay vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn.

Năm người trong đường dây bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Anh Tùng (37 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), Đặng Ngọc Thịnh (37 tuổi, ngụ phường Tân Chính, quận Thanh Khê), Phan Trường Thanh (46 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), Võ Quang Hiển (38 tuổi, ngụ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) và Phạm Văn Độ (50 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Nguyễn Anh Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: L.H

Thông tin ban đầu, Tùng "mua" một tài khoản cá độ Super Master từ tháng 2-2020 trị giá 500.000 USD (quy ước 1 USD = 10.000 đồng) từ một đầu mối để hoạt động cá độ bóng đá.

Sau đó, Tùng móc nối với các những người khác hình thành đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá khép kín. Đường dây này có sự phân cấp, tổ chức chặt chẽ, điện thoại và máy tính được sử dụng để hoạt động cá độ.

Các đối tượng trên đã chia tài khoản tổng thành nhiều tài khoản con và tự nâng mức quy đổi giá trị tiền cá độ lên từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng/1 USD để giao dịch với các đầu mối bên dưới nhằm thu lợi bất chính. Các đầu mối bên dưới tiếp tục tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá, keno, tài xỉu…

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ gần 5.000 trang tài liệu và nhiều vật chứng liên quan đến hành vi cá độ bóng đá. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền đánh bạc qua đường dây nói trên lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Riêng giai đoạn từ ngày 1-4 đến nay có gần 41.000 lượt người chơi cá độ trong đường dây với số tiền khoảng 55 tỉ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm