Công an triệt phá 80 băng nhóm tội phạm trong tháng 10-2021

Ngày 27-10, Bộ Công an tổ chức họp giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 10-2021. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT trong đợt ra quân cao điểm xử phạt
vi phạm an toàn giao thông. Ảnh: TUYẾN PHAN

Vừa triệt phá tội phạm vừa chống dịch

Theo báo cáo do Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, trình bày, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nổi bật, lực lượng công an chủ động ứng phó, xử lý một số tình huống sau khi nới lỏng giãn cách tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam; tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, liên quan “tín dụng đen”, xiết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm cướp, cướp giật, đánh bạc...

Trong tháng, toàn lực lượng điều tra, khám phá 2.738 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 5.331 đối tượng; triệt phá 80 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 377 vụ, 1.935 đối tượng cờ bạc; phát hiện, xử lý 1.734 vụ, 1.841 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về môi trường.

Lực lượng cũng tập trung triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy phức tạp; đã phát hiện 1.888 vụ, 2.755 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 24,53 kg heroin, hơn 176 kg và 98.690 viên ma túy tổng hợp, 23 kg cần sa...

Đặc biệt, tiến độ điều tra các vụ án kinh tế liên quan chức vụ, tham nhũng được đẩy nhanh, nhất là các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo và các vụ án dư luận xã hội quan tâm.

Trong công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, ngành công an bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hỗ trợ người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam di chuyển về quê; tập trung xử nghiêm các hành vi vi phạm giao thông như nồng độ cồn, ma túy, đua xe trái phép…, nhất là sau thời điểm giãn cách xã hội.

 

Toàn lực lượng công an đã điều tra, khám phá 2.738 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 5.331 đối tượng; triệt phá 80 băng, nhóm tội phạm.

Công an TP Hà Nội phối hợp đảm bảo an ninh trật tự
trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TUYẾN PHAN

Tập trung điều tra các vụ án liên quan đến COVID-19

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng đạt được trong thời gian qua.

Thời gian tới, bộ trưởng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình đề ra; điểm nhấn là đề án xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Cùng đó, công an các đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai hiệu quả phương án của Bộ Công an về tăng cường phòng chống tội phạm trong và sau dịch bệnh COVID-19 và thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm về trật tự, an toàn xã hội so với năm 2020...

Bộ trưởng nhấn mạnh tập trung điều tra, phối hợp đưa ra xét xử sớm các vụ án điểm liên quan công tác phòng chống dịch COVID-19; đảm bảo tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch...

Bộ trưởng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai phần mềm VN-eID ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào công tác phòng chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra toàn diện cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trong toàn quốc; bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch và tại các cửa ngõ TP lớn dịp cuối năm...

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ trưởng yêu cầu lực lượng tổ chức thực hiện có hiệu quả, trọng tâm là Nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đưa tin giả, phản bác thông tin xuyên tạc, sai trái, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân...

Lãnh đạo Bộ Công an làm việc tại hai “điểm nóng”

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác của bộ làm việc với Công an các tỉnh Đồng Nai và Bình Dương - hai trong những “điểm nóng” về dịch COVID-19 hiện nay.

Tại Đồng Nai, Thứ trưởng nhấn mạnh đây là một trong bốn địa phương chịu tác động rất lớn của đợt dịch lần thứ tư; dịch bệnh tác động đến mọi mặt trong đời sống, xã hội. Bộ Công an đánh giá cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, sẵn sàng xả thân vì sức khỏe, sinh mạng của nhân dân của Công an tỉnh Đồng Nai, vừa đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, vừa là lực lượng chủ công triển khai các giải pháp chống dịch COVID-19...

Tại Bình Dương, Thứ trưởng lưu ý công an tỉnh cần xây dựng ngay kịch bản phù hợp để vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực vào việc thực hiện mục tiêu kép của địa phương. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm