Cướp giật túi xách, 1 người chết sau khi đưa về trụ sở công an

Ngày 26-9, Công an Quận 9, TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ hai thanh niên cướp giật túi xách của người phụ nữ ngồi trong ô tô, trong quá trình bị truy đuổi thì bị tông; một người tử vong sau khi được đưa về trụ sở công an. 

Cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh HT.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người đàn ông tên Quốc (tên đã thay đổi) lái tô tô chở cô gái trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ quận 2 về Đồng Nai.

Khi đổ hết dốc cầu Rạch Chiếc (phường Phước Long A, quận 9) thì anh Quốc dừng xe bên lề đường để đi vệ sinh.

Lúc này, Nguyễn Thế Ngọc (27 tuổi, ngụ quận 9) cùng một thanh niên khác (chưa xác định được danh tính) đi trên xe máy áp sát chiếc ô tô.

Một người tới mở cửa xe giật chiếc túi xách của cô gái rồi tháo chạy. Nghe tiếng hô hoán, anh Quốc lên xe truy đuổi. Hai tên cướp điều khiển xe máy chạy vào đường Nam Hòa, hướng về đường Thủy Lợi.

Trong lúc truy đuổi, xe ô tô tông trúng xe máy ở khu vực hẻm cụt cuối đường Thủy Lợi. Do tốc độ cao, chiếc xe máy bị đẩy văng vào tường gạch, hai tên cướp ngã ra đường.

Nguyễn Thế Ngọc kẹt lại nên bị người dân cùng anh Quốc khống chế, người còn lại nhanh chân chạy thoát.

Tuy nhiên, trong lúc làm việc tại Công an phường Phước Long A, Ngọc có dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên lực lượng chức năng đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sáng cùng ngày, nam thanh niên tử vong.

Cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường đến gần trưa. Theo ghi nhận, chiếc ô tô dính vào xe máy nằm sát tường. Xe máy bị vỡ nát, hư hỏng, một phần vách tường bị đổ.

Hiện nguyên nhân tử vong của người này đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm