Hỗn chiến từ mâu thuẫn gọi tên, thanh niên bị chém hội đồng

Ngày 10-12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ hình sự với Võ Quốc Cường (còn gọi là Ty, 26 tuổi), Lâm Hoàng Cương (Ken, 30 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó khoảng 23 giờ 45 phút ngày 29-11, sau khi nhậu xong tại quán ốc trên đường Lê Văn Quới, anh Ngô Đức Minh (24 tuổi, ngụ tỉnh Long An) và anh Võ Bá Hồ (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cùng người bạn ra về.

Cường và Cương tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT

Khi đến trước quán cà phê Ken (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) thì Hồ nghe thấy loáng thoáng ai đó gọi tên mình nên tới.

Thấy một nhóm khoảng 10 thanh niên đang ngồi trước quán, Hồ đi đến hỏi ai đã gọi tên mình thì nảy sinh cự cãi, xô xát với Cao Văn Lượng (chưa rõ nơi ở).

Lúc này, Cường (bà con của Lượng - PV) chở con đi mua cơm về, ngang qua thấy vậy nên xông vào, tham gia xô xát. Cương (cũng là bà con của Lượng – PV) từ trong quán cà phê chạy ra, dùng ghế inox đập thẳng vào mặt của anh Hồ.

Nhóm Minh yếu thế hơn nên tháo chạy về hướng cây xăng cách đó chừng 50 mét thì bị nhóm Lượng, Cương, Cường đuổi kịp. Lượng lăm lăm hai tay hai con dao tự chế đuổi đánh khiến nhóm đối thủ không ai dám xông vào.

Lúc này, Cương, Cường cũng lao tới, lấy dao tự chế chém hội đồng nhiều nhát khiến anh Minh trọng thương, gục tại chỗ. Nạn nhân bị thương nặng sau đó đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định được Cường và Cương là những người gây án nên truy xét bắt giữ. Anh Minh qua điều trị đã qua cơn nguy kịch và bị thương tích là 25%.

Qua xác minh, Cường có tiền án về tội cướp giật tài sản, Cương có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và đánh bạc.

Riêng Hồ cũng có tiền án về gây rối trật tự công cộng, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện công an đang điều tra truy bắt các đối tượng còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm