Hỗn chiến vì tiếng nẹt pô, 5 người thương vong

Ngày 21-5, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra làm rõ việc hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến ba người chết, hai người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, tối 17-5, Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) chạy xe máy rú ga nên bị Trần Minh Khánh (18 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh) đánh.

Hiện trường vụ hỗn chiến.

Hôm sau Tuấn kể lại sự việc bị đánh cho nhóm bạn gồm Huỳnh An Tiến (17 tuổi), Lê Tấn Tài (17 tuổi) và Lê Thành Hiệp (26 tuổi, đều ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp), Trần Trọng Trí (18 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình), Nguyễn Minh Kha (18 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) cùng Lê Minh Hậu, Nguyễn Minh Hiếu, Lê Trường Giang, Lê Văn Huy và hai thanh niên tên Việt, Tú (chưa rõ lai lịch) nghe rồi cả nhóm đi tìm Khánh đánh trả thù.

Các thanh niên trong vụ hỗn chiến.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 18-5, nhóm của Tuấn tìm thấy Khánh. Lúc này Khánh đi chung với nhóm bạn gồm Phạm Văn Nhị, Hà Văn Sỹ và Nguyễn Văn Tý ở ấp 1, xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình, Đồng Tháp).

Tại đây, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến kinh hoàng. Hậu quả là Tiến chết tại hiện trường; Hiệp và Tài tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình.

Qua điều tra, công an đã bắt giữ bốn nghi phạm gồm Khánh, Nhị, Sỹ và Tý. Ngoài ra, công an mời làm việc hai người vì xác định họ chở nhóm của Khánh bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm