Khẩn trương điều tra vụ xe khách lao xuống vực ở Kon Tum

Liên quan đến vụ xe khách giường nằm lao xuống vực ở Kon Tum sáng 11-7, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường nỗ lực đưa các nạn nhân bị kẹt trong xe khách ra ngoài.

                          Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HN

Đối với các nạn nhân bị thương, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cần huy động tối đa nhân lực y bác sỹ để chữa trị, giảm thiệt hại về người.

“Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định…” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Trương Hòa Bình giao cho ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp với địa phương khắc phục hậu quả.

Đồng thời chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GTVT đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may tử vong.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Kon Tum, khoảng 4 giờ sáng 11-7, tại Km 23+850 quốc lộ 14C, thuộc địa bàn xã Rờ Koi, huyện Sa Thầy, Kon Tun, xe khách giường nằm 36B-022.32 chở 38 người, bị lao xuống vực sâu 20 m.

Hậu quả bốn người chết, 28 người bị thương và hai nạn nhân chưa xác định được tình hình do đang mắc kẹt trong xe. Hiện tại lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương đang cắt xe để đưa các nạn nhân còn lại ra ngoài.

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xe khách trên đăng ký ở Thanh Hóa. Tốc độ xe được ghi nhận lần cuối vào lúc 3 giờ 38 phút tại Xã Đắk Kan là 65 km/giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm