Khởi tố bị can phóng hỏa nhà em gái khiến 3 người tử vong

Ngày 18-3, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Danh Việt (59 tuổi, trú Hưng Yên) và Lò Văn Hà (30 tuổi, trú Sơn La) về tội giết người.

Đây là hai bị can được xác định gây ra vụ hỏa hoạn khiến ba người trong một gia đình tử vong ở Hưng Yên.

Hai bị can Đào Danh Việt (phải) và Lò Văn Hà. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 16-3, công an nhận được tin báo về đám cháy xảy ra tại gia đình ông Vương Gia Mười (53 tuổi, trú xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu).

Lực lượng cảnh sát PCCC cùng công an địa phương được điều động tới hiện trường để dập lửa. Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ hỏa hoạn khiến ba người trong gia đình tử vong gồm hai vợ chồng và người con trai 12 tuổi của ông Mười. Ngoài ra, một bé tám tuổi là cháu ngoại ông Mười cũng bị thương nặng, hiện cấp cứu tại BV Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Ngay lập tức, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vào cuộc điều tra, bắt giữ Đào Danh Việt và Lò Văn Hà.

Bước đầu, Việt khai do có mâu thuẫn với em gái mình là vợ ông Mười nên đã rủ Hà dùng xăng phóng hỏa nhà nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm