Nhóm buôn ma túy thủ súng, thuê chung cư để giao dịch ở TP.HCM

Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM vừa phối hợp với Công an quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức và Phòng 7, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá đường dây ma túy.

Công an thu giữ 35 kg ma túy các loại, hai khẩu súng, 21 viên đạn và bắt giữ bảy người.

Nhóm buôn ma túy vừa bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Những người bị bắt gồm: Nguyễn Hoài Phong (23 tuổi, quê Long An), Hoàng Công Thịnh (25 tuổi, quê Quảng Trị), Nguyễn Duy Tiên (23 tuổi, quê Vũng Tàu), Ngô Thế Bảo Ngọc (26 tuổi, ngụ quận 4), Vương Văn Tuấn (43 tuổi), Trần Thị Lệ (43 tuổi, vợ Tuấn) và Lê Đức Minh Anh (26 tuổi, quê Vũng Tàu).

Đây là đường dây chuyên cung cấp ma túy ở các địa bàn các quận 4, 8, Thủ Đức, Bình Thạnh…. Nguồn cung ma túy được một nhóm đưa từ Campuchia về Việt Nam.

Hai vợ chồng Tuấn và Lệ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo các trinh sát, nhóm này hoạt động rất tinh vi, chuyên thuê mướn các chung cư để làm nơi giao dịch, mua bán, sử dụng ma túy và sử dụng ô tô khi di chuyển.

Cuối tháng 8-2019, ban chuyên án quyết định phá án. Các tổ trinh sát đồng loạt ập vào căn hộ 21 tầng tại chung cư Sunrise City View trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7 và một căn hộ ở quận Thủ Đức.

Lúc này, Nguyễn Hoài Phong, Lê Đức Minh Anh đang bán ma túy cho vợ chồng Vương Văn Tuấn - Trần Thị Lệ. Tại hiện trường, 8,3 kg ma túy, một khẩu súng cùng 16 viên đạn đã lên nòng được công an thu giữ.

Tiếp đó, Hoàng Công Thịnh và Nguyễn Duy Tiên cùng số lượng lớn ma túy cũng bị phát hiện, bắt giữ.

Cùng thời điểm lấy lời khai vợ chồng Tuấn - Lệ, ban chuyên án nhận được thông tin vào sáng 2-9, một người Campuchia sẽ đưa ma túy bằng đường mòn lối mở ở khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) giao cho Ngô Thế Bảo Ngọc vận chuyển về TP.HCM tiêu thụ.

Trinh sát mật phục ở cửa khẩu, chốt chặn các tuyến đường để đón lõng, bên cạnh đó một tổ công tác theo dõi nhất cử nhất động của Bảo Ngọc.

Nhóm buôn ma túy thủ súng, thuê chung cư để giao dịch ở TP.HCM ảnh 4

Tang vật công an thu giữ.

Trưa 2-9, Ngọc điều khiển xe máy rời khỏi căn hộ ở quận 8 đến cửa khẩu Mộc Bài. Trong lúc người này nhận một valy và lưu thông về đến quốc lộ 22 (huyện Củ Chi, TP.HCM) thì bị bắt. Kiểm tra valy, công an phát hiện 10,5985 kg ma túy tổng hợp, 3,487 kg ketamine, 20.234 viên thuốc lắc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngọc tại chung cư ở quận 4, công an thu giữ thêm một khẩu súng, năm viên đạn cùng một lượng lớn ma túy.

Theo điều tra, Trần Thị Lệ từng đi tù về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, còn chồng Lệ là Vương Văn Tuấn từng đi cai nghiện nhưng khi tái hòa nhập thì nghiện trở lại. Ngoài buôn bán, nhóm Phong, Tiên và Thịnh còn đưa một số người về căn hộ để chơi ma túy đá tập thể.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm