Tai nạn 7 người thương vong, tài xế có sử dụng rượu bia

Ngày 10-4, Công an huyện Đại Lộc thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối 9-4 làm hai người chết, năm người bị thương.

Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc, cho biết sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô hoảng loạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khuya cùng ngày, người này đã ra đầu thú.

Kết quả kiểm tra nhanh, tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn. Công an đang tạm giữ tài xế để phục vụ công tác điều tra.

Vụ tai nạn làm hai người chết, năm người bị thương. Ảnh: TN

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, cho biết lãnh đạo huyện đã đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương. Sức khoẻ của nạn nhân cơ bản ổn định, không ai ảnh hưởng đến tính mạng.

Như PLO thông tin, chiều tối 9-4, ông Châu Văn Ánh (45 tuổi, ngụ thôn Tây Gia, xã Đại Minh) điều khiển xe ô tô con 7 chỗ 92A-183.25 chạy hướng từ xã Đại An đi xã Đại Cường.

Khi đến tuyến đường ĐH03 - đoạn qua thôn Phú Hoà, xã Đại An, huyện Đại Lộc thì xảy ra va chạm với xe tải 92C-048.81 do anh Phan Văn Hậu (24 tuổi, ngụ thôn 4, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) chạy hướng ngược lại và bốn xe máy khác.

Bước đầu, Công an xác định tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: TN

Vụ tai nạn khiến bà Phạm Thị Bích Liên (48 tuổi) và Nguyễn Thị An (32 tuổi, cùng ngụ xã Đại An) tử vong tại chỗ; anh Trương Văn Nhật (24 tuổi), chị Nguyễn Thị Sương (21 tuổi), ông Nguyễn Đi (60 tuổi), anh Phan Văn Thạnh (38 tuổi) và cháu Phan Huỳnh Minh Nghĩa (5 tuổi, cùng ngụ huyện Đại Lộc) bị thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm