Thêm 2 cán bộ lâm nghiệp và 11 người bị khởi tố trong vụ phá rừng ở Hòn Đót

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 16-3, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố thêm 13 bị can trong vụ phá rừng tự nhiên tại khu Hòn Đót thuộc thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa.

Công bố quyết định khởi tố một bị can vụ phá rừng Hòn Đót. Ảnh: CA

Trong đó, 11 người bị khởi tố tội hủy hoại rừng, gồm Lê Trúc Bình, Lê Văn Ly, Thái Xuân Hùng, Thái Xuân Cần, Thái Ngọc Tân, Phạm Văn Lâm, Lê Văn Liên (cùng ngụ xã An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên), Nguyễn Văn Nhân, Đinh Quốc Việt (cùng ngụ xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa), Sô Minh Hữu, Lê Thanh Dũng (cùng ngụ xã Sơn Định).

Hai người bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là Đặng Dương (kiểm lâm địa bàn) và Nguyễn Văn Hoài (cán bộ lâm nghiệp xã Sơn Định).

Liên quan đến vụ án trên, tháng 9-2021 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Kin, Trần Quốc An (cùng ngụ xã Sơn Định), Lê Đồng Tánh (ngụ xã An Xuân, huyện Tuy An) để điều tra tội hủy hoại rừng.

Bắt tạm giam một bị can trong vụ phá rừng Hòn Đót. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, những người trên đã tổ chức chặt phá nhiều diện tích rừng tự nhiên tại khu Hòn Đót thuộc thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định.  Những người phá rừng đã tự mở một con đường dài vào khu rừng Hòn Đót để vận chuyển gỗ ra ngoài nhưng các cơ quan chức năng không phát hiện. 

Vụ án hủy hoại rừng trên được Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa khởi tố hồi tháng 9-2021, sau đó chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm