Thuê homestay ở ghép với người nước ngoài để trộm

Ngày 18-3, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: H.H

Theo điều tra ban đầu, Tùng sử dụng một giấy phép lái xe mang tên người khác rồi đến các homestay thuê. Mục đích của Tùng là ở ghép với người nước ngoài nhằm lợi dụng sơ hở của họ để trộm tài sản, sau đó nhanh chóng trả phòng rồi đi nơi khác.

Cụ thể, tối 14-3, Tùng vào thuê một homestay tại hẻm 122 Quang Trung (phường Thạch Thang, quận Hải Châu). Tại đây, Tùng lợi dụng sơ hở của một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc và trộm số tiền 629 USD và 3,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngoài ra, Tùng còn khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm cắp khác của người nước ngoài tại các homestay ở quận Hải Châu, chiếm đoạt 65.000 yên Nhật, 1 triệu đồng và nhiều ngoại tệ khác.

Thời điểm công an bắt giữ Tùng trong người anh ta có 11,6 triệu đồng, 100 USD, cùng nhiều ngoại tệ khác và giấy phép lái xe mang tên người khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm