Tìm thấy xe máy, xác định được nguyên nhân cô gái 28 tuổi tử vong dưới kênh

Chiều 22-2, trao đổi với PLOông Nguyễn Hữu Tiến, Viện trưởng VKSND huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho hay cơ quan công an đã xác định vụ cô gái tử vong dưới kênh mương ở địa phương này là do tự gây tai nạn.

Cụ thể, chị Võ Thị Bích Hoàng (28 tuổi, ngụ thôn Lạc Nghiệp, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa) đã tự tông xe vào trụ điện ven quốc lộ 29 đoạn qua thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa rồi rơi xuống kênh ven đường, tử vong.

Nơi tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân. Ảnh: NHT

Công an huyện Tây Hòa cho biết thêm sáng cùng ngày lực lượng chức năng vớt được một chiếc xe máy nằm dưới kênh chính Nam hệ thống thủy nông Đồng Cam ven quốc lộ 29 đoạn qua thị trấn Phú Thứ.

Đây là chiếc xe máy do chị Hoàng điều khiển trước khi tử vong. Nơi tìm thấy chiếc xe máy cách vị trí phát hiện thi thể chị Hoàng khoảng 2 km.

Chiếc xe máy vớt lên từ dưới kênh mương thủy lợi bên đường. Ảnh: NHT

Qua kiểm tra cho thấy trên trụ điện bằng bê tông ven quốc lộ 29 có dấu vết va chạm, còn vết sơn của chiếc xe máy mà chị Hoàng điều khiển.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Hoàng là do người này tự gây tai nạn.

Như đã thông tin, sáng 21-2, người dân địa phương phát hiện thi thể chị Võ Thị Bích Hoàng đang trôi dưới kênh thủy lợi đoạn qua thôn Phú Khánh, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa.

 Vết sơn va chạm của chiếc xe máy mà nạn nhân điều khiển còn trên trụ điện. Ảnh: NHT 

Theo người nhà nạn nhân, tối 19-2, chị Hoàng điều khiển xe máy từ nhà một người thân ở thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa để về nhà mình.

Tuy nhiên, gia đình không thấy chị Hoàng về nhà, liên lạc cũng không được. Sau đó, gia đình đăng tải thông tin trên mạng xã hội  Facebook để tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm