Tình tiết mới vụ thanh niên giật dây chuyền ở Hóc Môn

Ngày 9-10, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang lấy lời khai với Lê Sỹ Lưu (30 tuổi, quê Hà Tĩnh; ngụ Long An) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Lưu chính là người đã vào tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) vờ mua dây chuyền rồi giật chạy xảy ra vào trưa cùng ngày.

Chỉ sau vài giờ đồng hồ truy xét, Đội Hình sự, Công an huyện Hóc Môn đã nhanh chóng bắt được kẻ cướp giật hai sợi dây chuyền vàng. Ảnh NT

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày. Lưu chạy xe máy đến tiệm vàng KP trên đường Nguyễn Văn Bứa, hỏi mua dây chuyền vàng.

Khi chủ tiệm đưa hai sợi dây để Lưu lựa chọn thì nam thanh niên giật chạy. Phát hiện, nhân viên của tiệm rượt đuổi theo nhưng không kịp.

Tang vật cũng bị công an thu giữ. Ảnh NT

Công an huyện Hóc Môn sau đó có mặt khám nghiệm, trích xuất camera an ninh khu vực để điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Hóc Môn đã nhanh chóng khoanh vùng, xác định được Lưu.

Trước đó, Lưu vào tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Bứa vờ mua rồi giật vàng, bỏ chạy. Ảnh chụp từ clip

Đến chiều cùng ngày, công an ập vào một địa điểm ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi khống chế Lưu cùng các tang vật liên quan. Lúc này, Lưu đang đeo một sợi dây chuyền vàng mới cướp được trên cổ. 

Theo chủ tiệm vàng, hai sợi dây chuyền trị giá hơn 70 triệu đồng. Ảnh NT

Chiều ngày hôm trước, Lưu cũng thực hiện một vụ cướp giật tương tự ở chợ Đức Hòa, Long An, thành công lấy đi hai nhẫn vàng.

Lưu sau đó bán hai nhẫn vàng được hơn 44 triệu. Thấy làm ăn dễ, nam thanh niên tiếp tục đến tiệm vàng ở Hóc Môn để cướp giật thêm hai sợi dây chuyền vàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm