Anh em và cha con ở AFF Cup

Hậu vệ Irfan và tiền vệ Ikhsan Fandi là hai trong số những cầu thủ có nhiều thành tích xuất sắc từ các gia đình bóng đá nổi tiếng Singapore. Tuy nhiên, họ không phải là duy nhất trong số các ngôi sao chuẩn bị chơi giải lần thứ 12 AFF Cup.

Điều thú vị trong tuyển Singapore là ngoài anh em nhà Fandi với ông bố Ahmad hiện là HLV trưởng còn có hai cặp anh em khác. Khairul Nizam và anh của mình là Khairul Amri cùng có tên triệu tập lên tuyển, tương tự hậu vệ Zulqarnaen Suzliman hy vọng sẽ nhìn thấy em trai - tiền vệ 20 tuổi Zulfadhmi sẽ lọt vào danh sách cuối cùng của Fandi Ahmad.

Nếu cả ba cặp anh em trong đội dự tuyển Singapore có tên dự AFF Cup 2018 là một điều đáng kinh ngạc khi họ chiếm hơn 1/4 lực lượng của đội bóng có biệt danh Sư tử.

Fandi Ahmad (giữa) và hai con trai Irfan Fandi, Ikhsan Fandi. Ảnh: STRAITS TIMES

Philippines cũng có hai anh em song sinh con lai nhà Angeles có tên Marvin Janwer và Marwin Janver đang chơi bóng ở Serie B trong màu áo Venezia. Trước đó, tuyển Philippines từng có cặp anh em nhà Younghusbands là Phil và James với thời gian dài khoác áo tuyển quốc gia.

Đội tuyển Myanmar cũng có cặp anh em ghi nhiều dấu ấn của mình là tiền vệ 23 tuổi Maung Maung Soe và em trai - hậu vệ Win Moe Kyaw. Cả hai từng có mặt trong đội hình chơi bóng ở Asiad 18 vừa diễn ra tại Indonesia và gần như chắc suất đá AFF Cup 2018.

Thủ môn Um Vichet đội tuyển Campuchia có người anh Um Sereyroth là một chân sút tài năng của những chiến binh Angkor tại đấu trường AFF Cup 2016. Hay như Keo Sokpheng đang khoác áo tuyển quốc gia có anh trai Keo Sokngon góp mặt ở hai giải AFF Cup 2010 và 2012.

Malaysia có hai anh em Sharizal và Syamsul cũng từng khoác áo tuyển, tương tự thủ môn Bùi Tiến Dũng của đội Việt Nam có em trai Bùi Tiến Dụng đều là những nhà á quân U-23 châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm