Ánh Viên bị đe dọa soán ngôi cự ly 200 m tự do nữ

Tại đợt bơi vòng loại 200 m ngửa nữ, Ánh Viên dẫn đầu đợt bơi loại thứ hai với thành tích 2’17”28. Thông số giúp kình ngư 23 tuổi dẫn đầu sau hai đợt bơi vòng loại trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. So với kỷ lục SEA Games Ánh Viên đang nắm giữ, thông số vòng loại còn cách kỷ lục 2’13”64 được cô thiết lập 2017 tại Malaysia. 

Cùng dự tranh chung kết cự ly 200 m ngửa nữ diễn ra lúc 17 giờ 30 chiều nay (6-12), bơi Việt Nam còn có dự tham dự của tài năng trẻ Hoàng Thị Trang.

Kình ngư Ánh Viên nhiều khả năng bảo vệ HCV cự ly 200 m ngửa nữ tại buổi chung kết chiều nay. ẢNH: ANH LIÊM

Riêng ở cự 200 m tự do nữ, Ánh Viên sẽ chạm trán đối thủ chủ nhà Philippines Rule Remedy Alexis, đạt thành tích 2’02”37 dẫn đầu đợt bơi vòng loại. Trong khi đó Ánh Viên đạt thông số khiêm tốn 2’04”29, cô xếp vị trí thứ 4/8 VĐV giành quyền vào đợt chung kết. Thành tích này cũng kém xa kỷ lục 1’59”24, được Ánh Viên thiết lập năm 2017 tại Singapore. Nội dung này tranh tài lúc 17 giờ.

Nội dung 100 m bướm, nam Lê Nguyễn Paul (thành tích vòng loại 54”48) không có khả năng cạnh tranh HCV với ĐKVĐ Olympic Joseph Schooling. Nếu nỗ lực hết mình, Paul có thể chạm tay vào chiếc HCĐ.

Ngoài ba nội dung đáng chú ý kể trên, các kình ngư Việt Nam còn giành quyền đấu chung kết các cự ly 50 m ếch nữ của Vũ Thi Phương Anh), 4x100 tự do tiếp sức đồng đội nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm