Arsenal ‘rửa hận’ Man City

(PLO)- Cựu hậu vệ của Arsenal, Martin Keown đánh giá cao khả năng của các Pháo thủ thành London và lý giải cách chơi để đánh bại Manchester City trong trận đấu tại Premier League cuối tuần này.

Trong buổi phỏng vấn trên talkSPORT, Keown đã trình bày một tóm tắt chi tiết về những lý do CLB cũ của ông có cơ hội tốt để chấm dứt chuỗi trận không thắng trận của họ trước nhà đương kim vô địch nước Anh.

Nói về tình hình chấn thương của hai đội, ông phân tích: "Trước trận này, Arsenal thiếu Gabriel Martinelli, thậm chí Bukayo Saka cũng vắng mặt. Nhưng họ đang có một Declan Rice dũng mạnh có thể cản bước Haaland.

Tôi nghĩ nhiều hơn về những điều đã xảy ra vào cuối tuần trước với cái tên Wolves. Vì nếu Wolves có thể đánh bại Man City, Arsenal cũng thế! Lo ngại lớn nhất của Man City là nơi trung tuyến, vì Rodri sẽ không có mặt vào cuối tuần này, bên cạnh nhiều cầu thủ quan trọng bị thiếu”.

keown-arsenal.png
Arsenal luôn là bại tướng của Man City trong những mùa giải Premier League gần đây nhưng Martin Keown vẫn tự tin nói với talkSPORT về cuộc rửa hận của Pháo thủ thành London. Ảnh: GETTY.

Chuyên gia Martin Keown được hỏi thêm về chiến thuật hoặc sự kết hợp của đội hình mà HLV Arteta sẽ phải triển khai cho các học trò Arsenal để đánh bại Manchester City, ông trả lời: "Tôi nghĩ nó liên quan đến đẳng cấp của cầu thủ mà Arsenal phải đối mặt. Thực tế Man City không có một tuyến giữa mạnh như của ông Arteta.

Nếu ông Pep Guardiola sẽ tung ra Julian Alvarez, Matheus Nunes và Kovacic chơi ở trung tâm thì điều này có thể giúp Arsenal đối phó dễ dàng hơn nhiều. Trong mùa trước đó, Kevin De Bruyne, Gundogan và Rodri ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Vậy nên những cầu thủ nào sẽ nắm tuyến giữa là rất quan trọng và tôi nghĩ Arsenal sẽ rửa hận Man City”.

Cần biết Arsenal đã không thắng Manchester City trong 8 mùa giải Premier League liên tiếp, kỷ lục tồi tệ nhất của họ trong lịch sử Premier League. Tuy nhiên, vẫn có một lợi thế cho các Pháo thủ thành London là từng đánh bại Man City trong trận tranh Siêu cúp ở mùa giải này, và các cầu thủ của HLV Arteta sẽ quyết tâm thi đấu một cách tốt nhất vào đêm 8-10 để thêm một lần nữa qua mặt nhà vô địch Premier League.

Arteta-pep.jpg
HLV Arteta sắp có cuộc đấu trí nảy lửa với đồng nghiệp Pep Guardiola. Ảnh: GETTY.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu quan trọng với Arsenal diễn ra trên sân khách Emirates, HLV Pep Guardiola đã được hỏi liệu họ có phải là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Premier League mùa này hay không, ông đã trả lời: "Tất nhiên, Man City cùng với Liverpool. Nhưng tôi nghĩ để phân tích những đội cạnh tranh danh hiệu, bạn cần phải đợi 10 trận đấu. Chúng ta chưa đến 10 trận đấu cơ mà. Những CLB lớn luôn là ứng viên nặng ký, và Arsenal cũng vậy".

Khá bất ngờ khi Pep Guardiola không nhắc đến Tottenham trong dự đoán, nhưng theo lời ông, vẫn quá sớm để xác định ai sẽ tranh chức vô địch và đội nào không thể.

Hiện tại, Manchester City đang đứng đầu bảng xếp hạng Premier League với 18 điểm sau 7 trận đấu. Tottenham và Arsenal, hai đối thủ khu vực Bắc London, đứng thứ 2 và thứ 3 với 17 điểm mỗi đội, trong khi Liverpool đứng thứ tư với 16 điểm. Dựa vào khởi đầu của mùa này, có vẻ như cuộc đua danh hiệu Premier League sẽ kịch tính và kéo dài đến cuối mùa giải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm