ASEAN ra Tuyên bố Bali

ASEAN vì một thế giới hòa bình, thịnh vượng và dân chủ hơn.

Sáng 17-11, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 19 và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị quốc tế Nusa Dua ở Bali (Indonesia).

Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ Thông tin Indonesia Tifatul Sembiring cho biết có 2.028 nhà báo của 280 cơ quan truyền thông đăng ký đưa tin, gồm 1.958 phóng viên quốc tế và 70 phóng viên trong nước.

Tại hội nghị, các lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố Bali (hay còn gọi là Thỏa thuận Bali III) vạch ra quan hệ tương tác giữa cộng đồng ASEAN và các cộng đồng toàn cầu.

Tinh thần của Tuyên bố Bali là tăng cường sự tham gia và đóng góp tích cực của ASEAN vào các vấn đề toàn cầu vì một thế giới hòa bình hơn, thịnh vượng hơn và dân chủ hơn.

Tuyên bố Bali kêu gọi ASEAN củng cố kinh tế khu vực, thông qua các quy chuẩn sản xuất và phân phối hàng hóa, tiếp cận các tiến bộ và ứng dụng công nghệ, tăng cường đầu tư nông nghiệp và đa dạng hóa nguồn năng lượng.

ASEAN ra Tuyên bố Bali ảnh 1

Các lãnh đạo ASEAN và đại diện tổng thống Philippines chụp ảnh lưu niệm trước lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN ở Bali. Ảnh: REUTERS

Các lãnh đạo ASEAN đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận thành lập Trung tâm Điều phối cứu trợ nhân đạo và quản lý thảm họa ASEAN, tuyên bố Đoàn kết ASEAN về đa dạng hóa văn hóa và nghị định thư về sửa đổi thỏa thuận kinh doanh hàng hóa theo khung thỏa thuận hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN-Hàn Quốc.

Trong bài phát biểu khai mạc, ám chỉ đến vấn đề biển Đông, Tổng thống nước chủ nhà Susilo Bambang nhấn mạnh ASEAN phải bảo đảm ổn định và an ninh trong khu vực, đồng thời phải đóng vai trò chủ động trong việc giải quyết các vấn đề an ninh khu vực.

Phát biểu bên lề hội nghị, ông Ramon Carandang, Giám đốc văn phòng kế hoạch chiến lược và phát triển truyền thông của tổng thống Philippines, nhận định sự kiện Mỹ thỏa thuận với Úc tăng cường hiện diện quân sự ở Úc hôm 16-11 sẽ giúp củng cố vị thế của Philippines trong vấn đề biển Đông.

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa tuyên bố đang có sự tin tưởng ngày càng gia tăng rằng vấn đề biển Đông sẽ được giải quyết thông qua Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông đang được ASEAN và Trung Quốc thảo luận. Ông cho biết Indonesia không muốn các diễn biến bên ngoài biển Đông làm tổn hại hay phân tán sự tin tưởng này.

Ông cũng cho biết tại Hội nghị cấp cao Đông Á lần này, ASEAN sẽ đưa ra đề xuất mang tên Các nguyên tắc Bali nhằm kêu gọi các nước châu Á-Thái Bình Dương sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp trong khu vực.

Ngày 17-11, Hội nghị Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ Thông tin ASEAN đã đồng ý về nguyên tắc miễn phí cước chuyển vùng (roaming) điện thoại di động quốc tế trong khu vực ASEAN.

Philippines: Ngày 17-11, Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin cho biết trong chuyến thăm Philippines hôm 16-11, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cam kết sẽ bán cho Philippines tàu chiến thứ hai vào năm sau.

Indonesia: Ngoại trưởng Marty Natalegawa cho biết Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hoan nghênh đơn xin gia nhập ASEAN của Đông Timor trình hôm 15-11.

Myanmar: Trả lời báo Wall Street Journal (Mỹ), Bộ trưởng Thông tin Kyaw Hsan kêu gọi Mỹ hủy bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Myanmar vì trừng phạt chỉ làm Myanmar phụ thuộc nhiều vào các công ty Trung Quốc.

LÊ LINH (Theo Jakarta Post, Antara, AFP, Interaksyon, Inquirer)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm