Asiad 17: HLV Kiatisak bị làm khó khi CLB không “nhả” quân

Đây là hai cầu thủ mới 21 và 22 tuổi nhưng rất bản lĩnh và có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Phía CLB Buriram Utd đưa ra lý do phải giữ hai trụ cột quan trọng để dự AFC Championes League và cả Thai-League. Việc vắng hai trụ cột trên không chỉ ở thời điểm tập trung hiện nay mà là toàn bộ chiến dịch Asiad.

HLV Kiatisak buộc phải bổ sung thành phần mới. Ảnh: BANGKOK POST

HLV Kiatisak cho biết quan điểm của anh trong việc xây dựng lực lượng cho đội Olympic Thái Lan là phải có một hàng phòng ngự kiên cố, giàu kinh nghiệm làm bệ phóng để những tuyến còn lại yên tâm và chơi tốt theo đúng ý đồ.

Đáng tiếc là LĐBĐ Thái Lan không can thiệp trong khi lãnh đạo CLB Buriram Utd làm dữ khiến HLV Kiatisak chủ động bỏ hai trụ cột mà ông rất cần để thay bằng những cái tên khác.

Đội Olympic Thái Lan sẽ tập trung tại Phukhet hai tuần và thi đấu giao hữu với đội tuyển Myanmar và Qatar tại đấy.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm