Asian Cup: 2 “đội tuyển châu Âu” tranh vô địch

(PLO)- Báo chí quốc tế dùng cụm từ cả đội tuyển Nhật Bản và Hàn Quốc đưa hết “đội tuyển châu Âu” về chạy đua ngôi vô địch châu Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, báo chí nói nhiều về hai ứng viên vô địch Asian Cup. Hơn bao giờ hết, Asian Cup sắp diễn ra là cuộc đua quyết liệt nhất của hai thế lực bóng đá Đông Á.

15-baichinh-nhatban-hanquoc-1-7006.jpg
Son Heung-min trở về từ Tottenham sẽ dẫn dắt các cầu thủ Hàn Quốc tìm lại ngôi vô địch châu Á sau 64 năm. Ảnh: YONHAP NEWS
15-baichinh-nhatban-hanquoc-2-3317.jpg
Các cầu thủ Nhật Bản (cùng bảng với Việt Nam) đặt ra mục tiêu thắng tất cả để vô địch.
Ảnh: HẢI THỊNH

Hai thế lực bóng đá Đông Á

Thật vậy, cả HLV Jurgen Klinsmann của đội tuyển Hàn Quốc và HLV Hajime Moriyasu của đội Nhật bản đều gọi hết các ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu về tham dự và cùng đặt ra mục tiêu vô địch.

Tại Premier League ở lượt trận 20, đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc Son Heung-min đã góp một bàn cho Tottenham và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng 3-1 của Tottenham trước Bournemouth. Sau trận này, Son Heung-min chia tay các đồng đội ở Tottenham, rời nước Anh về chuẩn bị cho Asian Cup cùng đồng đội ở đội tuyển Hàn Quốc. Đội bóng mà cả LĐBĐ lẫn HLV Jurgen Klinsmann đều xác nhận phải “giải cơn khát” 64 năm chưa vô địch châu Á.

Lịch sử đối đầu của hai thế lực bóng đá Đông Á giữa Hàn Quốc và Nhật Bản qua 81 lần chạm trán thì Hàn Quốc thắng 42 trận, hòa 23 trận và thua 16 trận. Tuy nhiên, dù thắng trực tiếp nhiều nhưng ngôi vô địch châu Á thì Nhật Bản lại là đội lên ngôi đến bốn lần, còn Hàn Quốc chỉ hai lần mà đã xảy ra rất lâu vào năm 1956 và 1960.

Cả HLV Jurgen Klinsmann của đội tuyển Hàn Quốc và HLV Hajime Moriyasu của đội Nhật Bản đều gọi hết các ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu về tham dự và cùng đặt ra mục tiêu vô địch.

Ví derby châu Á giống Việt Nam và Thái Lan

Đội tuyển Nhật Bản đang xếp thứ 17 thế giới, còn Hàn Quốc đứng thứ 23. Tuy nhiên, nếu xét trên bình diện chung những ngôi sao Nhật Bản và Hàn Quốc đang thể hiện ở châu Âu thì Hàn Quốc được đánh giá cao hơn với những tay săn bàn như Son Heung-min (có 12 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này), Hwang Hee-chan (Wolverhampton) cũng đang là tay ghi bàn của đội. Lee Kang-in đang là ông vua giữa sân của PSG và liên tục ghi bàn. Cùng với đó là trung vệ Kim Min-jae đang là trụ cột phòng ngự của Bayern Munich...

Phía Nhật Bản có Minamito (AS Monaco) là bạn rất thân của Hwang Hee-chan thời cùng đá ở RB Salzburg. Takefusa Kubo (Real Sociedad), Reo Hatate và Dizen Maeda đều đang khoác áo Celtic.

Trước đây, có lần chúng tôi trò chuyện với HLV Lee Tae-hoon, cựu HLV tuyển Campuchia và HA Gia Lai, vị HLV này mô tả: “Đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Hàn Quốc cũng như các cổ động viên của hai đội tuyển này rất giống với đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Bất cứ những trận dù là đá giao hữu hay đá giải, khi chạm trán nhau là nảy lửa và rất nóng cả trên sân lẫn trên khán đài. Đây cũng là cặp đấu mà báo chí hai nước “khẩu chiến” rất ác liệt. Nếu được ví von và so sánh giữa hai cặp đấu không đội trời chung thì đội tuyển Thái Lan giống với đội tuyển Hàn Quốc, còn đội tuyển Việt Nam giống với đội tuyển Nhật Bản.

Nhìn trên con người, chiều sâu và thực lực thì rõ ràng hai thế lực bóng đá Đông Á là ứng viên của giải này quả không sai. Tuy nhiên, những đội như Saudi Arabia, Úc và thậm chí đương kim vô địch Qatar hay Uzbekistan... luôn được xem là những đội bóng được đánh giá thấp hơn trong cuộc đua vô địch nhưng lại ẩn chứa nhiều khả năng tạo nên bất ngờ.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm