Át chủ bài của hai đội

Siêng tranh chấp và di chuyển rộng bên phần sân đối phương. Có kỹ thuật tốt, đi bóng lắt léo và có sức rướn tốt. Ngoài ra có thể trụ lại làm “tường” hoặc thực hiện những đường chuyền khe có độ sát thương cao.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt (8, Việt Nam): Thuộc mẫu cầu thủ có nhãn quan chiến thuật tốt. Là lá phổi ở giữa sân và cũng là người có tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi toàn đội qua việc điều chỉnh nhịp độ. Từng ghi bàn vào lưới Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 27. Vai trò của Minh Nguyệt sẽ còn tỏa sáng hơn nếu Nguyệt thoát được việc bị cuốn vào lối chơi đầy sức mạnh của các cầu thủ Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm