Ẩu đả, dùng súng bắn người ngay trước quán cà phê

Tổng hình phạt Tuấn phải chịu cho hai tội danh trên là sáu năm tù. Đồng thời, tòa cũng tuyên phạt Hoàng Văn Hiến (36 tuổi, trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) hai năm tù về tội giết người.

Bị cáo Tuấn và Hiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ, đêm 26-8-2016, Hồ Sỹ Bằng (trú tại TP Vinh, Nghệ An) đi xe hơi sang chở Tuấn và Hiến đến quán cà phê Thanh Hà (xã Hưng Châu).

Tại đây, Hiến đã gây sự rồi xảy ra ẩu đả với anh Trần Xuân Hưng (36 tuổi, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh).

Hiến, Bằng và Tuấn đã đánh anh Hưng ngã xuống đất, sau đó Tuấn rút súng gí vào người và bắn người này bị thương tật 10%.

Theo cáo trạng, Bằng là người cùng với Hiến đánh anh Hưng... Vì Tuấn cầm súng giơ về phía Bằng cùng mọi người và nói "Đây không phải việc của các anh, tránh ra hết đi", do đó Bằng không đồng phạm với Hiến và Tuấn về hành vi giết người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Bằng.

Tuấn khai khẩu súng ngắn dùng gây án Tuấn mua ở cửa khẩu Móng Cái với giá 2 triệu đồng. Về mặt dân sự, gia đình hai bị cáo Tuấn và Hiến đã thỏa thuận bồi thường cho anh Hưng số tiền 200 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn và Hiến thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải. Người bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho Tuấn và Hiến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm