Bà bán vé số thấy cháy, kêu cứu nhưng không ai nghe

Đến trưa 26-10, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh, TP.HCM, phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ cháy lớn trên địa bàn.

Đám cháy bùng phát từ kho chứa đồ đám cưới ở Bình Chánh sáng 26-10. Ảnh: NT

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 20 phút hỏa hoạn bùng lên từ kho chứa đồ trang trí đám cưới ở trên đường số 10, xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Phát hiện đám cháy, một người bán vé số đi ngang hô hoán, kêu cứu cảnh báo một chủ nhà lân cận nhưng không thấy có ai.

Sau khoảng hai phút, lửa bùng lên, nhiều người mới phát hiện huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận dập lửa.

Cảnh sát PCCC sau đó có mặt tiếp cận khống chế đám cháy. Ảnh: HT

Tuy nhiên, do gặp các vật liệu dễ cháy như mút xốp, nhựa, vải, đồ gỗ, nến với số lượng lớn nên hỏa hoạn bùng lên dữ dội, bao trùm nhà kho rộng khoảng 400 m2, lan rộng và uy hiếp các nhà dân xung quanh.

Hỏa hoạn được khống chế sau đó. Ảnh: HT

Lửa lớn táp sang hai căn nhà ba và bốn tầng gần đó khiến nhiều người hốt hoảng tháo chạy, di dời đồ đạc.

Theo người dân, trong đám lửa lớn có nhiều tiếng nổ như bình ga phát ra. “Nhiều người hoảng loạn, bồng con nhỏ tháo chạy vì sợ nguy hiểm” – một người dân nói.

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản. Ảnh: HT

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH từ Công an huyện Bình Chánh, Công an quận 8, Đội chữa cháy và CNCH khu vực 1, Đội 3 Phòng PC07 đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Cảnh sát PCCC đã triển khai hàng chục đường vòi, chia thành nhiều mũi tấn công để nhanh khống chế đám cháy. Đến 9 giờ 45 phút, hỏa hoạn đã được khống chế.

Ban đầu, thiệt hại do hỏa hoạn là 200/260 m2 cùng nhiều tài sản bên trong. Ngoài ra, hai căn nhà lân cận cũng bị cháy xém.

Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm