Bà Rịa-Vũng Tàu: Bàn sâu giải pháp phát triển kinh tế trong quý 2-2023

(PLO)- Trong quý 1-2023, về phát triển kinh tế- xã hội, Bà Rịa-Vũng Tàu có một số điểm sáng ở lĩnh vực dịch vụ, du lịch và các ngành nông nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội nghị lần thứ 15 để thảo luận, đánh giá về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng quý 1 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2023.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, hội nghị diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, thách thức.

Trong quý 1-2023, về phát triển kinh tế- xã hội, tỉnh có một số điểm sáng ở lĩnh vực dịch vụ, du lịch và các ngành nông nghiệp, nhưng nhìn chung các ngành kinh tế của tỉnh đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại…

Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Hội nghị bàn sâu các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội quý 2-2023. Ảnh: TK

Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giảm sâu 4,75%; khu vực công nghiệp xây dựng giảm 7,28%; thuế sản phẩm giảm 0,4%; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm chậm; việc lập, điều chỉnh quy hoạch ở một số địa phương, dự án chưa bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất nhận định, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong quý 1-2023 ngoài những vấn đề khách quan thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu.

Ông Lê Ngọc Khánh

Trong đó, công tác tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, việc ra quyết định đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền còn chậm, một nội dung phải họp nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung, mất đi cơ hội, thời gian “vàng” cho sự phát triển…

Theo ông Phạm Viết Thanh, dự báo tình hình quý 2-2023 sẽ càng khó khăn, thách thức hơn. Vì vậy, hội nghị cần tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá làm rõ nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chính yếu để khắc phục triệt để những vấn đề còn hạn chế, nhất là giải pháp tăng trưởng kinh tế, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng khả năng hành động, ra quyết định nhanh chóng, kịp thời.

Đường Cầu Cháy

Dự án đường Cầu Cháy, TP Vũng Tàu đang triển khai bồi thường, GPMB. Ảnh: TK

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xác định bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là khâu “trọng yếu của trọng điểm” trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công.

Do đó, tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận sâu báo cáo chuyên đề của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về nội dung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng.

Qua đó nhằm rút ra kinh nghiệm để chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy sự phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm